1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "tố" Nga có thể gây rò rỉ phóng xạ ở Zaporizhia, Moscow phản bác

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga đang chuẩn bị tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia và có thể làm rò rỉ phóng xạ, điều mà Moscow bác bỏ.

Ukraine tố Nga có thể gây rò rỉ phóng xạ ở Zaporizhia, Moscow phản bác - 1

Binh sĩ Nga gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (Ảnh: EPA).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/6 cáo buộc Nga có thể đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vụ việc có thể dẫn đến rò rỉ phóng xạ.

"Chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ cơ quan tình báo và an ninh Ukraine. Hiện thời, tình báo của chúng tôi đã nhận được thông tin rằng Nga đang xem xét kịch bản tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với rủi ro có thể làm rò rỉ phóng xạ. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho việc này", ông nói.

Ông Zelensky cảnh báo rằng bức xạ không thể phân biệt được biên giới các quốc gia, nhấn mạnh rằng nếu rò rỉ xảy ra, gió có thể thổi những vật chất nguy hiểm này tới các quốc gia khác.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang chia sẻ tất cả thông tin và bằng chứng có sẵn với các đối tác ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, các nước Ả Rập và Châu Phi.

"Không bao giờ nên có bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nhà máy điện hạt nhân ở bất cứ đâu. Vụ việc lần này không nên giống như với vụ Kakhovka. Thế giới đã được cảnh báo, vì vậy thế giới có thể và phải hành động", ông nói, nhắc lại vụ đập thủy điện ở Kherson bị vỡ gây lũ lụt nghiêm trọng và hàng loạt thiệt hại khác hồi đầu tháng.

Nga lên tiếng

Sau lời cáo buộc từ Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đây không phải là sự thật.

"Đó lại là một lời nói dối khác. Phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa tới khu vực nhà máy và đánh giá cao quy trình ở đó. Họ đã quan sát mọi thứ", ông Peskov nói.

Ông nhấn mạnh Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi và Tổng giám đốc Cơ quan nguyên tử Nga Rosatom Alexey Likhachev dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai gần.

"Các cuộc đối thoại và hợp tác của chúng tôi với IAEA vẫn tiếp tục. Chúng tôi muốn tiếp tục mối liên hệ này. Và IAEA cũng quan tâm. Mọi thứ khác đều là dối trá", ông cho biết.

Phái đoàn IAEA do ông Grossi dẫn đầu tới nhà máy Zaporizhia vào ngày 15/6. Ông đã xem xét bể phun nước, bể làm mát, tình trạng của các van và hậu quả của những vụ giao tranh giữa Nga và Ukraine ở khuôn viên nhà máy.

Tổng giám đốc IAEA nhấn mạnh mục tiêu chính của nhiệm vụ là đánh giá tình hình sau sự cố vỡ đập Kakhovka và liệu vụ việc ảnh hưởng như thế nào đến nhà máy Zaporizhia.

Ông Grossi cho biết, ban lãnh đạo nhà máy Zaporizhia đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định tình hình trong điều kiện mới. Ông cho hay đoàn thanh tra của IAEA sẽ tiếp tục làm việc tại nhà máy Zaporizhia.

Trong một diễn biến có liên quan, quan chức chính quyền thân Nga ở Zaporizhia Vladimir Rogov cảnh báo Ukraine có thể phát động các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở khu vực trước thềm NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào ngày 11-12/7 nếu các cuộc phản công của Kiev không đạt được kết quả có lợi.

"Ukraine có thể tấn công nhà máy Zaporizhia vào tương lai gần, trước hội nghị thượng đỉnh NATO để chứng minh cho liên minh thấy họ đang thành công và thúc đẩy NATO gửi viện trợ và vũ khí", ông cáo buộc, nhưng chưa nêu bằng chứng cụ thể cho nhận định.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Theo Tass