1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ vũ khí có thể ngăn chặn Nga mở chiến dịch quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Không quân Ukraine nói rằng, nếu nước này có nhiều tên lửa Sapsan hơn thì Nga đã không mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái.

Ukraine tiết lộ vũ khí có thể ngăn chặn Nga mở chiến dịch quân sự - 1

Xe chở bệ phóng tên lửa Sapsan của Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Eurasian Times đưa tin, ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho rằng nếu Ukraine sở hữu nhiều hệ thống tên lửa Sapsan hơn, nước này có thể ngăn chặn Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái.

Ông cho rằng, nếu Ukraine có đủ tên lửa này, cục diện xung đột có thể đã thay đổi. Theo ông Ihnat, tên lửa Sapsan - hay còn gọi là Hrim-2 hoặc Grom-2 - sẽ giúp Ukraine tập kích một cách hiệu quả được vào các cơ sở quân sự quan trọng của Nga.

Ông đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi Ukraine chậm trễ trong việc phát triển tên lửa này. Ông nói: "Nếu Ukraine có đủ số lượng hệ thống tên lửa Hrim-2 (Sapsan), chúng tôi không chắc liệu Nga có thể kiểm soát Crimea và các vùng lãnh thổ khác hay không".

Hrim-2 là hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật do Ukraine tự phát triển, có tầm tấn công 300-500km.

Theo giới quan sát, nhận định từ ông Ihnat cho thấy, Ukraine đang rất cần các tên lửa tầm xa có thể tập kích vào vị trí của Nga. Kiev phải đối mặt với một thách thức đáng kể khi họ không có vũ khí đủ tầm tấn công vào cơ sở quân sự, vũ khí quan trọng của Nga.

Trong khi đó, Moscow đã tận dụng nhiều cơ sở quân sự trong khu vực, chẳng hạn như cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen và căn cứ không quân Saki, để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa và hỗ trợ lực lượng mặt đất của họ ở Ukraine.

Để đáp trả, Ukraine được cho đã thực hiện một số vụ tấn công bằng thiết bị không người lái, nhưng chưa đạt được những hiệu quả công phá như mong muốn.

Mặc dù Anh đã cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow nhưng giới quan sát nhận định, nếu Kiev sở hữu một số lượng lớn vũ khí tầm xa tự phát triển, đó mới được xem là biện pháp răn đe Nga một cách hiệu quả. Ngoài ra, Ukraine cũng cần vũ khí tầm xa để có thể phản công Nga hiệu quả trong thời gian tới.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, công ty thiết kế Ukraine Yuzhnoye đã chế tạo hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật Hrim-2. Dự án được trình làng lần đầu tiên vào năm 2013. Thường được biết đến với cái tên "sấm sét", tầm bắn của tên lửa này là từ 50-500km, tùy thuộc vào biến thể.

Đến năm 2017, Ukraine đã có được khung gầm cho bệ phóng di động và đến năm 2018, hệ thống Sapsan đã xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Kiev dù vẫn chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, tới năm 2019, sau khi chế tạo xong 2 nguyên mẫu, do thiếu ngân sách, Ukraine đã dừng phát triển tên lửa này. Theo các nguồn tin, Ukraine cần khoảng 300 triệu USD để hoàn thành dự án. 

Không có nhiều thông tin được công bố về loại tên lửa tối tân này của Ukraine, nhưng một số ý kiến từ giới quan sát cho rằng nó được cho là có đủ khả năng để cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga.

Chuyên gia quân sự Vijiander Thakur nói rằng Hrim-2 có đầu đạn nặng 480kg và tầm bắn tối đa 500km, đủ để đe dọa tới mục tiêu quan trọng quân sự của Nga như sân bay, kho vũ khí.

Theo Eurasian Times