1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tiết lộ thời điểm Nga có thể chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine tiết lộ thời điểm Nga muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột, khi Moscow phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế.

Ukraine tiết lộ thời điểm Nga có thể chấm dứt xung đột - 1

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov (Ảnh: Reuters).

"Năm 2025, cuối năm 2025 và đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, họ muốn chấm dứt cuộc chiến này vào thời điểm đó", Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu tại hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES) ở Kiev hôm 14/9.

"Bởi vì theo tính toán của Nga, nếu họ không thoát khỏi cuộc chiến này và coi mình là người chiến thắng, về lâu dài - trong vòng 30 năm tới - Liên bang Nga sẽ mất đi vị thế siêu cường mà họ mong muốn", ông Budanov nhận định.

Quan chức tình báo Ukraine dự đoán "mọi vấn đề của Nga sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025", vì cả các yếu tố tài chính, kinh tế và các yếu tố chính trị xã hội sẽ kết hợp lại với nhau vào thời điểm đó.

"Họ dự đoán rằng tác động tiêu cực đến nền kinh tế của họ sẽ bắt đầu trở nên đáng chú ý vào khoảng mùa hè năm 2025", ông Budanov nhận định.

Ông Budanov cũng cho biết vấn đề tuyển quân cho quân đội cũng ngày càng trở nên cấp bách ở Nga.

"Họ sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong giai đoạn mùa hè năm 2025: hoặc là họ sẽ phải tuyên bố tuyển quân, hoặc là họ sẽ phải bằng cách nào đó giảm cường độ giao tranh, điều mà cuối cùng có thể rất quan trọng đối với họ", quan chức Ukraine cho biết.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine nói thêm rằng, tâm trạng công chúng Nga cũng bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực của Kiev nhằm đưa cuộc xung đột vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Đề cập đến các tài liệu của Nga, ông Budanov lưu ý rằng nếu Moscow không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Kiev, đến cuối năm 2025, sẽ chỉ còn lại hai siêu cường trên thế giới - Mỹ và Trung Quốc - và sẽ không còn chỗ cho Nga.

"Họ nhận thức được điều này. Đây là giai đoạn then chốt đối với họ. Vì vậy, họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi mọi tiến trình toàn cầu. Tất cả những gì họ có thể trông cậy là sự lãnh đạo khu vực, và họ không hài lòng với điều đó", quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Lực lượng Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga hôm 6/8, thực hiện chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có. Kiev tuyên bố kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ của Nga sau hơn một tháng giao tranh.

Giới chức Ukraine cho biết, cuộc đột kích nhằm tạo ra vùng đệm bảo vệ người dân các vùng biên giới của Ukraine trước làn sóng tấn công của Nga. Ngoài ra, cuộc đột kích cũng nhằm nâng vị thế của Kiev trong bất cứ vòng đàm phán nào trong tương lai với Nga, ngăn kịch bản đàm phán theo các điều khoản của Moscow.

Tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình.

Tổng thống Zelensky đã đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Tuy nhiên, Nga coi các đề nghị  này "phi thực tế". Moscow tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết, ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích của Kiev vào vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tiếp tục tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Theo Pravda