1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine muốn Nga dự hội nghị hòa bình bàn việc chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine cho rằng các đại diện của Nga cần tham dự hội nghị hòa bình lần hai để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ukraine muốn Nga dự hội nghị hòa bình bàn việc chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Tass).

"Các đại diện của Nga phải có mặt ở hội nghị đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC.

"Chúng tôi hiểu rằng rất khó để chấm dứt cuộc chiến này bằng biện pháp ngoại giao nếu không có phía Nga", ông Zelensky thừa nhận.

Trước đó, một hội nghị hòa bình Ukraine đã được tổ chức tại Burgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15-16/6 theo sáng kiến của Ukraine. Hội nghị có sự tham gia của hơn 90 quốc gia, nhưng chỉ có 80 quốc gia ký tuyên bố chung.

Nhiều chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên do Ukraine tổ chức là "nỗ lực của phương Tây nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev thay vì đặt mục tiêu thực sự là tìm kiếm một kết thúc cho cuộc xung đột".

Trên thực tế, việc không có sự tham dự của Nga hay Trung Quốc, hội nghị thượng đỉnh kết thúc với cam kết mơ hồ về một lần gặp tiếp theo nhưng không có kế hoạch cụ thể. Trung Quốc cho biết nước này không tham dự vì hội nghị không có Nga, một bên của cuộc xung đột.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hội nghị đã thất bại hoàn toàn. Bà nhấn mạnh rằng những hội nghị như vậy không thể là cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài.

Điện Kremlin cho rằng hội nghị do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine đã mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng kết quả của cuộc họp là "gần bằng 0".

Ông Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với tất cả các quốc gia có ý định đối thoại và sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình tới các quốc gia này.

Tổng thống Zelensky đã kiên quyết không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ, bất chấp những cảnh báo của các nước cho rằng hội nghị khó có thể thành công khi không có sự hiện diện của cả hai bên trong cuộc chiến.

Trong một động thái bất ngờ, ông Zelensky hồi tháng 7 dường như đã dịu giọng trong vấn đề này khi thừa nhận khả năng có một phái đoàn Nga tham dự hội nghị hòa bình tiếp theo. Giới chức Ukraine nói rằng Kiev mong muốn Nga tham dự hội nghị hòa bình lần hai để có thể thống nhất lộ trình nhằm chấm dứt xung đột.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với Sputnik rằng Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia vào các hội nghị hòa bình như vậy.

"Chúng tôi biết ý định của Kiev và các cố vấn phương Tây của họ là muốn phục thù sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình thất bại ở Burgenstock, Thụy Sĩ vào giữa tháng 6 năm nay và cố gắng tổ chức một sự kiện tương tự", ông Galuzin nói.

Ông cho biết Nga đã nghe được những "lời hoa mỹ" về công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky mà Moscow coi là tối hậu thư. Nga cũng nhận ra sự coi thường có chủ ý đối với các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Tass