1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Séc nhận định thời điểm xung đột Nga - Ukraine kết thúc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Séc Petr Pavel đã đưa ra nhận định về thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc sau các cuộc giao tranh.

Séc nhận định thời điểm xung đột Nga - Ukraine kết thúc - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: Reuters).

Pravda ngày 21/8 đưa tin, Tổng thống Séc Petr Pavel tin rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi có đủ lực lượng để thuyết phục cả hai bên rằng, các biện pháp vũ trang không hiệu quả để đạt được các mục tiêu chính trị của họ.

"Điều này có thể xảy ra trong năm nay, nhưng cũng có thể xảy ra vào năm sau, và có thể là nhiều năm sau nữa", ông Pavel cho biết.

Theo ông Pavel, "xung đột có khả năng chuyển từ giai đoạn nóng sang giai đoạn đóng băng, có thể kéo dài trong nhiều năm".

"Tôi dự đoán rằng trong vài năm nữa, cả hai bên sẽ nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn nữa và sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán", nhà lãnh đạo Séc nhận định.

Ông Pavel cho rằng, "các cường quốc trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, nên đóng góp đáng kể vào việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, gây sức ép về mặt chính trị, kinh tế và ngoại giao để cả hai nước đàm phán".

Theo Tổng thống Pavel, Liên minh châu Âu (EU) là một thể chế kinh tế và chính trị mạnh, nhưng không thể tự mình gây ảnh hưởng, do đó, EU phải hợp tác với Mỹ và tất cả các nền dân chủ trên thế giới.

Ông Pavel cũng tin rằng việc Ukraine gia nhập NATO không nên phụ thuộc vào việc nước này giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả các phần mà Nga đang kiểm soát.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tại Washington đã kết thúc với việc ra mắt Hiệp ước Ukraine, một khuôn khổ an ninh được 32 đồng minh ký kết. Các quốc gia khẳng định con đường "không thể đảo ngược" của Kiev hướng tới tư cách thành viên NATO, mặc dù Ukraine không nhận được bất kỳ cam kết chắc chắn hay mốc thời gian cụ thể nào về việc gia nhập trong tương lai.

Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã nhiều lần kêu gọi liên minh kết nạp Kiev, cho biết Ukraine sẽ chỉ gia nhập NATO sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

Hồi tháng 5, ông Pavel, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói với Sky News rằng "sẽ thật ngây thơ khi cho rằng Ukraine có thể khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trong tương lai gần, vì Nga sẽ không từ bỏ lãnh thổ mà họ kiểm soát hiện nay".

Tổng thống Séc cũng dự đoán, "có thể sẽ có một số thỏa hiệp" trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai và việc chấm dứt xung đột có thể mở đường cho "các cuộc thảo luận về tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine" trong NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng một số yêu cầu của Nga, bao gồm việc rút quân của Kiev khỏi toàn bộ vùng Donbass (Donetsk và Lugansk), cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson.

Tổng thống Putin cũng đưa ra những điều kiện mang tính ràng buộc về mặt pháp lý rằng Kiev sẽ không tìm cách trở thành thành viên NATO. Ukraine cùng với các nước phương Tây đã bác bỏ đề xuất của Nga và gọi đây là tối hậu thư không thể chấp nhận được.

Theo Pravda