Ukraine tiết lộ mục đích sau cuộc tấn công ồ ạt UAV vào Nga
(Dân trí) - Một quan chức Ukraine cho hay, cuộc tấn công lớn chưa từng có bằng máy bay không người lái (UAV) vào Nga là nhằm buộc Moscow chấp nhập các đề xuất mà Kiev dự kiến đưa ra tại cuộc hội đàm với Mỹ.

(Ảnh minh họa: Avia Pro).
"Cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong lịch sử đã được thực hiện nhằm vào Moscow và khu vực Moscow của Nga. Đây là một tín hiệu bổ sung cho Nga rằng họ cũng nên quan tâm đến lệnh ngừng bắn trên không", ông Andriy Kovalenko, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ngày 11/3 cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 10/3, rạng sáng 11/3, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 337 UAV của Ukraine. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, một số cơ sở hạ tầng và tài sản dân sự bị hư hại.
Theo cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, Ukraine có thể đã phóng tới 500 UAV và mục tiêu chính của chúng dường như là các hạ tầng ở Moscow và khu vực Moscow, bao gồm các sân bay ở Zhukovsky và Domodedovo.
Theo ông, nhiệm vụ chính là chứng minh năng lực của quân đội Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, đặc biệt là nhắm vào những khu vực trọng điểm của Nga, trước thềm các cuộc đàm phán của phái đoàn Ukraine và phái đoàn Mỹ tại Ả rập Xê út.
Trong bối cảnh tình hình trên chiến trường khó khăn, một cuộc tấn công như vậy có thể trở thành một điểm nhấn quan trọng của Kiev trong các cuộc đối thoại với đối tác phương Tây, nhấn mạnh đến năng lực đe dọa các trung tâm chiến lược của Nga.
Hôm nay 11/3, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã nhóm họp ở Ả rập Xê út để bàn về giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Ukraine và Nga. Một thành viên trong phái đoàn Ukraine tiết lộ, cuộc hội đàm khởi đầu "rất mang tính xây dựng".
Chi tiết cuộc họp chưa được tiết lộ. Trước đó, AFP dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên cho hay, Ukraine sẽ đưa ra đề xuất ngừng bắn trên không và trên biển với Nga tại cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ ở Ả rập Xê út.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nêu ra ý tưởng này hồi tuần trước: "Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến sự, và những bước đầu tiên có thể là trao đổi tù binh và đình chiến trên không, cấm sử dụng tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, cũng như đình chiến trên biển ngay lập tức, nếu Nga làm điều tương tự. Sau đó, chúng tôi muốn tiến hành nhanh chóng qua các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vững chắc".
Hiện chưa rõ Moscow có chấp nhận đề xuất này hay không.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết, Moscow hy vọng Mỹ sẽ thông báo cho Nga kết quả cuộc hội đàm với Ukraine ở Ả rập Xê út.