Nga phóng lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine

(Dân trí) - Nga đã thiết lập các kỷ lục thời chiến mới về tốc độ và quy mô tập kích tên lửa vào Ukraine trong tháng 7 trong bối cảnh Ukraine tăng tốc vá lỗ hổng phòng không do thiếu hụt tên lửa đánh chặn.

Nga phóng lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine - 1

Nga không kích vào Kherson ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, trong suốt tháng 7, Nga đã phóng tổng cộng 381 tên lửa các loại vào Ukraine, tương đương hơn 12 quả/ngày, thiết lập các kỷ lục thời chiến mới về tổng số lượng và tốc độ tên lửa phóng vào Ukraine.

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng tên lửa đã trở thành một yếu tố nổi bật hơn trong các đợt tập kích kết hợp vốn phần lớn bao gồm máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, trong tháng 7, tỷ lệ tên lửa của Nga trong tổng số lượng đạn dược đã tăng lên mức cao kỷ lục, đạt hơn 7%.

Trong tháng 7, Không quân Ukraine đã báo cáo tỷ lệ thất bại của tên lửa Nga, bao gồm các loại đạn dược bị đánh chặn, bị chế áp hoặc không tới được mục tiêu, là khoảng 58%. Đối với tên lửa đạn đạo, bao gồm các tên lửa Iskander-M và S-400, tỷ lệ thất bại là khoảng 28%.

Không quân Ukraine công bố số liệu thống kê hàng ngày về các đợt tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, bao gồm thông tin về số lượng bị đánh chặn và số lượng chọc thủng được hệ thống phòng không.

Hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã trở thành lá chắn chính của Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt Patriot trên toàn cầu cùng quyết định giảm dần viện trợ cho Kiev của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt lực lượng phòng không Ukraine vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Tổng thống Trump mới đây tuyên bố, ông chưa chắc cho phép Ukraine tự sản xuất Patriot.

Các nhà phân tích nhận định, Patriot là vũ khí mạnh nhất của Ukraine trong trò “mèo vờn chuột” đang diễn ra với Nga, trong đó cả hai bên liên tục thích ứng để giành thế thượng phong trước đối phương.

Tên lửa của Nga đã được nhìn thấy áp dụng các biện pháp phòng thủ, như thả mồi bẫy nhiệt ngay trước khi va chạm để làm chệch hướng tên lửa đánh chặn, và Moscow thường xuyên thay đổi hướng cũng như thời gian tấn công.

Tuy nhiên, Moscow đang phải đối mặt với áp lực logistics khi mở rộng các cuộc tấn công tầm xa. Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat, một số tên lửa đạn đạo của Nga phóng vào Ukraine chỉ vài tuần sau khi rời khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy, có lẽ chỉ ra rằng kho dự trữ của Nga đang cạn dần.

Vào tháng 6, tình báo quân sự Ukraine cho biết các lực lượng Nga có thể phóng tới 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng mà không làm cạn kiệt kho dự trữ của họ. Trong tháng 7, không quân Ukraine nói, Nga đã phóng ít nhất 126 tên lửa như vậy, điều này có thể đại diện cho một nhịp độ không thể duy trì nếu các ước tính của Kiev đúng.

Theo ABC News