Nga ồ ạt phóng tên lửa vào thủ đô của Ukraine

(Dân trí) - Thủ đô Kiev của Ukraine liên tiếp trở thành mục tiêu trong các đợt không kích quy mô lớn gần đây do Nga tiến hành.

Nga ồ ạt phóng tên lửa vào thủ đô của Ukraine - 1

Kiev bị không kích hôm 1/8 (Ảnh: Nurphoto).

Kyiv Independent đưa tin, chỉ sau nửa đêm 4/8, Nga đã không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine và vùng phụ cận bằng tên lửa đạn đạo.

Không quân Ukraine đã phát cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga nhằm vào Kiev lúc 0h20 ngày 5/8 và tiếp tục cảnh báo về nhiều tên lửa đang hướng về phía thành phố trong 20 phút tiếp theo.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các lực lượng phòng không đang hoạt động tại thủ đô. "Kiev và vùng phụ cận đang bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Có thêm tên lửa đang hướng về thành phố", ông Klitschko viết trên mạng xã hội.

Ông Klitschko sau đó cho biết một tòa nhà tại quận Obolonskyi của Kiev đã bị trúng hỏa lực. Theo thông tin sơ bộ, một tòa nhà văn phòng cũng đã bị trúng tên lửa tại quận này.

Quy mô chính xác của cuộc tấn công và thiệt hại do nó gây ra vẫn chưa được xác định.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn khác của Nga vào Kiev hôm 1/8, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Nga tiếp tục các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ukraine, và có xu hướng gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt hệ thống Patriot. Tên lửa Patriot chế tạo được cho là hệ thống phòng không duy nhất mà Ukraine hiện sở hữu có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo của Nga.

Đáng nói là nguồn cung Patriot đang trở nên khan hiếm toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ sử dụng tên lửa này cho cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng qua với Iran. Điều này đang kéo theo thách thức lớn với năng lực phòng không của Ukraine trước làn sóng không kích của Moscow.

Theo dữ liệu do Không quân Ukraine công bố, trong suốt tháng 7, Nga đã phóng tổng cộng 381 tên lửa các loại vào Ukraine, tương đương hơn 12 quả/ngày, thiết lập các kỷ lục thời chiến mới về tổng số lượng và tốc độ tên lửa phóng vào Ukraine.

Ngoài ra, Nga đã phóng hơn 8.300 quả bom lượn vào Ukraine trong tháng 7, con số hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

Ukraine chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với loại vũ khí mang tính tàn phá cao này.

Bom không quân có điều hướng của Nga, thường được gọi là KAB (Kerovana Aviabomba) ở Ukraine, là các loại bom không quân được cải tiến, trang bị thêm cánh và hệ thống dẫn đường chính xác như GPS, laser hoặc hồng ngoại.

Khác với các loại bom rơi tự do truyền thống, KAB có thể lượn hàng chục km trước khi va chạm, cho phép máy bay Nga thả chúng từ khoảng cách xa, an toàn trước tầm hoạt động của các tên lửa hay tiêm kích phòng không Ukraine.

Kích thước đầu đạn tùy thuộc vào từng mẫu, dao động từ khoảng 300kg đến 3 tấn, đủ để phá hủy các tòa nhà nhiều tầng chỉ với một cú đâm trực diện.

Lực lượng Nga sử dụng bom lượn chống lại những mục tiêu quan trọng, kiên cố hoặc được gia cố vững chắc như sở chỉ huy hoặc các đội vận hành máy bay không người lái.

Mặc dù có bộ thiết bị dẫn đường, loại vũ khí này thường thiếu chính xác và đôi khi có thể bị làm lệch hướng bởi các thiết bị tác chiến điện tử mạnh.