Vũ khí giúp Su-57 Nga lập chiến công không đối không đầu tiên ở Ukraine
(Dân trí) - Nga lần đầu xác nhận Su-57 bắn hạ mục tiêu trên không trong xung đột Ukraine bằng tên lửa RVV-SDM.

Tiêm kích Su-57 của Nga (Ảnh: Wikimedia).
Nga lần đầu tiên chính thức tuyên bố tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đã có thành tích không đối không đầu tiên trong cuộc xung đột tại Ukraine, sử dụng tên lửa RVV-SDM để hạ máy bay đối thủ.
Ông Alexander Mikheev, Tổng giám đốc Rosoboronexport - cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga - cho biết Su-57 đã chứng minh ưu thế trong mọi khía cạnh tác chiến, bao gồm tấn công mục tiêu trên mặt đất và trên không.
Theo ông, điều này đang làm gia tăng đáng kể sự quan tâm của thị trường quốc tế đối với phiên bản xuất khẩu Su-57E.
"Rosoboronexport ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường toàn cầu đối với tiêm kích thế hệ 5 Su-57E. Máy bay đã chứng minh ưu thế trong điều kiện chiến đấu thực tế khi đối đầu với các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử tiên tiến nhất.
Máy bay đã hạ nhiều mục tiêu trên không, trên bộ và trên mặt nước bằng các loại vũ khí không đối không của Nga, trong đó có tên lửa dẫn đường RVV-SDM mới nhất", hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Mikheev, đưa tin.
RVV-SDM là tên lửa không đối không tầm trung mới do Rosoboronexport phát triển để trang bị cho phiên bản xuất khẩu Su-57E. Tên lửa này được trang bị khả năng "bắn và quên", đầu dò radar chủ động - thụ động và khả năng chống tác chiến điện tử cao.
Theo ông Vijainder K. Thakur, cựu phi công Không quân Ấn Độ và là chuyên gia quốc phòng, RVV-SDM nhiều khả năng là phiên bản cải tiến của tên lửa RVV-SD, được tối ưu để mang trong khoang vũ khí của Su-57 và nâng cao hiệu suất chiến đấu.
Dù thông tin Su-57 bắn hạ mục tiêu trên không của Ukraine đã xuất hiện từ trước, đây là lần đầu tiên Nga chính thức xác nhận điều này.
Vào tháng 4, các nguồn tin nói rằng Su-57 đã bắn hạ một máy bay của Không quân Ukraine trên bầu trời tỉnh Mykolaiv bằng tên lửa tầm xa.
Đến tháng 5, truyền thông Nga dựa vào các nguồn tin cho biết Su-57 đã sử dụng tên lửa R-37M để bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm Saab 340 AEW&C do Thụy Điển viện trợ cho Ukraine tại mặt trận miền Đông.
Ông Mikheev cho biết thành tích chiến đấu của Su-57 tại Ukraine đã thúc đẩy sự quan tâm đối với phiên bản xuất khẩu một chỗ ngồi Su-57E.
Theo các quan chức Nga, kinh nghiệm chiến đấu tại Ukraine cùng những lần tham chiến ở Syria là lợi thế lớn của Su-57 trên thị trường xuất khẩu.
Dù vậy, Nga được cho là sử dụng Su-57 rất thận trọng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo các chuyên gia an ninh, phần lớn các nhiệm vụ của Su-57 là tấn công ngoài tầm phòng không từ khoảng cách xa.
Đầu tháng này, có thông tin Moscow cũng đang sử dụng Su-57 để đánh chặn UAV gần thủ đô. Đáng chú ý, vài ngày trước đó xuất hiện hình ảnh Su-57 mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 trên các giá treo dưới cánh thay vì đặt trong khoang vũ khí.
Việc treo tên lửa bên ngoài làm giảm khả năng tàng hình của Su-57. Tuy nhiên, nếu chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chống UAV thì ưu thế tàng hình không còn quá quan trọng.
Tháng 2 năm nay, tập đoàn Rostec cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã tiếp nhận lô Su-57 mới với "cấu hình kỹ thuật mới". Phiên bản nâng cấp được trang bị hệ thống điện tử hàng không cải tiến cùng cấu hình vũ khí mới, giúp mở rộng đáng kể khả năng tác chiến.
Một phi công Su-57 chia sẻ: "Máy bay đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine). Cấu hình kỹ thuật mới sẽ mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà loại máy bay này có thể đảm nhiệm. Các năng lực mới trong hệ thống vũ khí cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí hàng không mới".
Dù Rostec không công bố chi tiết, các nhà phân tích nguồn mở (OSINT) phát hiện hệ thống quang-điện tử 101KS trên Su-57 đã được nâng cấp đáng kể.
Hệ thống này cho phép Su-57 phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng cảm biến hồng ngoại và quang học trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời cảnh báo tên lửa và tăng khả năng tự bảo vệ.
Các hình ảnh cũng cho thấy Su-57 được trang bị các cảm biến mới hoạt động ở nhiều dải bước sóng khác nhau, từ ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại sóng trung, hồng ngoại sóng dài đến có thể cả tia cực tím.
Theo đánh giá, hệ thống 101KS không còn chỉ đóng vai trò phòng thủ mà còn giúp Su-57 phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào radar.





