1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dồn lực tung đòn đáp trả, Ukraine chịu thương vong lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo đòn đáp trả đối với các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng biên giới sẽ không mất nhiều thời gian.

Nga dồn lực tung đòn đáp trả, Ukraine chịu thương vong lớn - 1

Binh lính Nga khai hỏa pháo vào vị trí của Ukraine trong chiến dịch quân sự tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động khủng bố này nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, giết hại và đe dọa dân thường", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 11/8, khi bình luận về cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine vào vùng Kursk và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số khu vực khác.

"Chúng tôi chắc chắn rằng những kẻ tổ chức và thực hiện những tội ác này, bao gồm cả những thế lực nước ngoài, sẽ phải chịu trách nhiệm. Không còn bao lâu nữa sẽ có đòn đáp trả cứng rắn từ Nga", bà Zakharova cho biết.

Bà Zakharova tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine vào các khu vực của Nga rõ ràng mang bản chất khủng bố.

"Một lần nữa chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế lên án các cuộc tấn công khủng bố của quân đội Ukraine. Mặc dù chúng tôi chắc chắn rằng phản ứng của họ sẽ là sự im lặng đáng xấu hổ từ các tổ chức có liên quan", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm xâm nhập sâu hơn vào vùng Kursk của Nga trong ngày 11/8.

"Trong một ngày qua, các hoạt động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Bắc và lực lượng dự bị, các cuộc không kích của không quân, máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh tại các khu định cư Tolpino, Zhuravli và Obshchy Kolodez đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động của đối phương nhằm xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng xe bọc thép", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã phá hủy 4 xe bọc thép chở quân của Ukraine, bao gồm 3 xe chiến đấu bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất.

"Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 230 quân nhân và 38 xe bọc thép, bao gồm 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép Stryker, 1 xe chiến đấu bộ binh, 28 xe chiến đấu bọc thép, cùng 7 xe ô tô, 4 khẩu pháo dã chiến, 1 bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, 3 bệ phóng và 1 radar AN/MPQ-65 của hệ thống tên lửa phòng không Patriot", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, thương vong của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga hôm 6/8 lên tới 1.350 quân nhân.

"Tổng cộng, trong các hoạt động quân sự theo hướng Kursk, đối phương đã mất tới 1.350 quân nhân, 29 xe tăng, 23 xe bọc thép chở quân, 9 xe chiến đấu bộ binh, 116 xe chiến đấu bọc thép, 20 xe ô tô, 3 bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không Buk M1, 3 bệ phóng và một radar AN/MPQ-65 của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, 1 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt Grad và 10 khẩu pháo dã chiến", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga dồn lực tung đòn đáp trả, Ukraine chịu thương vong lớn - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga, nơi giáp ranh với tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine, vào ngày 6/8. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine, thừa nhận lực lượng Moscow đang chiến đấu với quân đội Ukraine ở ngoại ô thành phố Sudzha.

Quy mô lực lượng đột kích Ukraine ban đầu ước tính khoảng 1.000 binh sĩ, nhưng hiện đã tăng lên vài nghìn quân. Theo các blogger quân sự, với sự hỗ trợ của các nhóm máy bay không người lái (UAV) và hỏa lực pháo binh hạng nặng, các đơn vị Ukraine đã nhanh chóng di chuyển vào tỉnh Kursk, trong khi một số đơn vị thám báo tiến sâu hơn vào bên trong.

Tình hình đã ổn định sau khi Nga tăng viện binh để ngăn chặn đà tiến của Ukraine, song Kiev cũng đang nhanh chóng điều động lực lượng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine. Giao tranh đang tập trung quanh Malaya Loknya, Olgovka và Ivashkovskoye, các khu định cư của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 10-20km.

Vào ngày 10/8, chính quyền Nga đã công bố "chiến dịch chống khủng bố" tại các tỉnh giáp ranh Kursk, Bryansk và Belgorod để đáp trả cuộc đột kích của Ukraine.

Theo Tass