1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thông qua đạo luật trừng phạt Iran 50 năm

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật trừng phạt Iran được Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình.

Ukraine thông qua đạo luật trừng phạt Iran 50 năm - 1

Ukraine cáo buộc các máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất đã được chuyển giao cho quân đội Nga (Ảnh: AP).

Quốc hội Ukraine hôm 29/5 đã thông qua đạo luật trừng phạt Iran được Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình trước đó. Theo đạo luật vừa được thông qua, hàng hóa của Iran sẽ bị cấm vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Không phận Ukraine cũng sẽ đóng cửa với các máy bay mang quốc tịch Iran. Bên cạnh đó, các lệnh cấm liên quan đến xuất nhập khẩu, tài chính và kỹ thuật sẽ được Kiev đưa ra nhằm vào Teheran cùng các công dân của Iran.

Lệnh trừng phạt trên được xem là đòn đáp trả của Ukraine nhằm vào Iran sau khi Kiev cáo buộc Teheran cung cấp máy bay không người lái (UAV) cảm tử cho Nga để tiến hành các vụ tập kích vào lãnh thổ Kiev.

Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã lên tiếng cảnh báo Iran về lệnh trừng phạt của Kiev.

"Cuộc tấn công vào Kiev đêm nay bằng 50 máy bay không người lái Shahed là một sự xác nhận mạnh mẽ sự thật này. Về pháp lý, Iran đang làm điều này với ý định trực tiếp và nhận thức được hậu quả. Và chắc chắn sẽ có những hậu quả", ông Podolyak nói hôm 28/5.

Phía Iran và Nga hiện chưa lên tiếng về luật được Quốc hội Ukraine thông qua.

Ukraine cáo buộc, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, các UAV do Iran sản xuất, đặc biệt là UAV Shahed-136 đã thường xuyên được Moscow sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Những UAV này đã gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho các mục tiêu quân sự và dân sự của Kiev.

UAV Shahed-136 được cho là có tính năng xác định vị trí thông qua sóng radar và sau đó lao vào tấn công tiêu diệt các "mắt thần" của đối phương. Với tính năng này, không chỉ các đài radar mà các tổ hợp phòng không có tích hợp radar như S-300, Buk-M1 hay thậm chí là pháo phòng không tự hành Gepard do Đức viện trợ đều dễ dàng trở thành mục tiêu của các UAV do Iran sản xuất.

Shahed-136 là UAV tấn công cảm tử có thể mang theo đầu đạn nặng 36kg. Các chỉ huy Ukraine cho hay Shahed-136 thường hoạt động theo biên đội 2 chiếc để đối phó lưới phòng không và tăng tối đa năng lực tác chiến, đồng thời thừa nhận các khẩu đội phòng không rất khó phát hiện Shahed-136 bởi chúng có kích thước bé và hoạt động ở độ cao thấp.

Để đáp trả việc Iran cung cấp UAV cảm tử cho Nga, vào tháng 9/2022, Ukraine đã quyết định sẽ rút công nhận và trục xuất Đại sứ của Iran Manouchehr Moradi, đồng thời giảm số lượng nhà ngoại giao Tehran tại đại sứ quán ở Ukraine.  

"Cung cấp vũ khí cho Nga là động thái mâu thuẫn trực tiếp với quan điểm trung lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được tuyên bố công khai bởi lãnh đạo cao nhất của Iran", Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh trong quyết định trục xuất Đại sứ Moradi.

Theo Guardian