1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine tấn công dồn dập lãnh thổ Nga sau tối hậu thư đầu hàng ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine liên tiếp tấn công các khu vực ở Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Kiev ở Kursk ngày càng gặp khó khăn.

Ukraine tấn công dồn dập lãnh thổ Nga sau tối hậu thư đầu hàng ở Kursk - 1

Ô tô bị thiêu rụi sau trận tập kích của UAV Ukraine vào Moscow hôm 11/3 (Ảnh: Reuters).

Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, ngày 21/3 thông báo nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào vùng biên giới Belgorod.

Theo dữ liệu của thống đốc, lực lượng Kiev đã tấn công khoảng 10 khu định cư trong khu vực Belgorod.

Một cuộc tấn công đã khiến một dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương tại một ngôi làng nhỏ nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 18km. Ngoài ra, 2 cuộc tấn công khác vào các khu định cư khác cũng khiến một dân thường bị thương.

Sau đó, một UAV của Ukraine đã đâm vào một phương tiện, khiến một nhân viên của một công ty an ninh địa phương thiệt mạng. 4 đồng nghiệp của ông, những người ở gần đó vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công cũng bị thương và phải nhập viện.

Hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV khác do lực lượng Ukraine tiến hành trong ngày 21/3 đã gây thiệt hại về tài sản cho Nga. Theo dữ liệu do chính quyền địa phương cung cấp, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhà riêng và các công trình thương mại cũng như phương tiện.

Khu vực Belgorod gần đây phải hứng chịu các cuộc tấn công thường xuyên do lực lượng Ukraine phát động. Lực lượng Kiev liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khu vực của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đầu tuần này, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới vào Belgorod. Cuộc tấn công với sự tham gia của 200 binh sĩ và 29 thiết bị quân sự, bao gồm 5 xe tăng, diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm.

Nga tuyên bố tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi và Ukraine mất tới 60 quân nhân.

Cũng trong ngày 21/3, Thống đốc vùng Rostov, Yury Slyusar, xác nhận một UAV của Ukraine đã tấn công một khu chung cư cao tầng ở thành phố Rostov-on-Don, phía nam Nga. Cuộc tấn công đã gây ra "một vụ nổ" trên tầng 17 của tòa nhà cao tầng.

"Theo dữ liệu sơ bộ, không có người thiệt mạng. Có 2 người bị thương. Thông tin đang được làm rõ", ông Slyusar cho biết.

Giới chức Nga cũng tuyên bố hơn 10 UAV đã bị chặn ở phía tây vùng Voronezh trong ngày 21/3.

Ukraine tấn công dồn dập lãnh thổ Nga sau tối hậu thư đầu hàng ở Kursk - 2

Ảnh vệ tinh chụp ngày 21/3 cho thấy kho đạn tại sân bay Engels-2 bị thiệt hại sau trận tập kích (Ảnh: Pravda).

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, vào đêm 19/3, rạng sáng 20/3, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Engels-2, gây ra hỏa hoạn và nổ lớn. Đòn tập kích được cho là đã phá hủy các kho tên lửa của Nga tại căn cứ Engels.

Quân đội Ukraine cho rằng căn cứ Engels được Nga sử dụng để tiến hành các vụ tập kích tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Căn cứ này là nơi đóng quân của phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Vào ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Ukraine một lần nữa "chứng minh bản chất gây hấn của mình" khi thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 337 UAV của Ukraine đã bị chặn trên các khu vực ở Nga vào sáng 11/3, bao gồm 91 chiếc ở khu vực Moscow và 6 chiếc ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đây là cuộc tấn công bằng UAV mạnh nhất vào Nga kể từ đầu năm đến nay.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, đồng thời Nga đang dồn lực đẩy lùi quân Ukraine khỏi tỉnh Kursk sau nhiều tháng giao tranh.

Điện Kremlin hôm 19/3 thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine "cùng nhau ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày". Theo đó, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội thực hiện lệnh ngừng bắn này.

Trước đó, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút hôm 18/3 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 20/3 đã chỉ trích Ukraine vi phạm đề xuất ngừng bắn đối với các cơ sở năng lượng khi thực hiện cuộc tấn công vào một kho dầu của Nga.

Tại mặt trận Kursk, nơi Ukraine mở chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga từ tháng 8 năm ngoái, Nga đang tăng cường tiến công nhằm đánh bại Kiev ở mặt trận này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 nói rằng, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk hết đường lui và họ chỉ còn 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận "tình hình khó khăn" ở Kursk nhưng cho biết Ukraine sẽ duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".

Theo RT, Pravda