1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sẽ thành lập chính phủ "phi chính trị"

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã đồng ý sẽ thành lập chính phủ "phi chính trị" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 3 tháng qua ở nước này.

Ukraine sẽ thành lập chính phủ phi chính trị

Làn sóng biểu tình không ngớt của phe đối lập buộc Tổng thống Yanukovych phải tiếp tục có thêm nhượng bộ.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Rybak thông báo quyết định trên của Tổng thống Yanukovych trong cuộc gặp với các thành viên Hội đồng nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Chủ tịch Hugh Barley dẫn đầu đang ở thăm Ukraine.

“ Ukraine không thể kéo dài tình trạng vô chính phủ như hiện nay. Do đó, Tổng thống Yanukovych đồng ý sẽ thành lập chính phủ liên minh với nhiệm vụ số một là giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước”, ông  Rybak cho biết.

Tổng thống Yanukovych hy vọng quyết định này của ông sẽ mở ra triển vọng tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm Ukraine.

Trước đó, ông Yanukovych cũng đã có một số nhượng bộ về lập pháp và chính quyền trước các yêu sách của phe đối lập như đồng ý “nhường” ghế Thủ tướng và Phó Thủ tướng cho hai lãnh đạo cao nhất của lực lượng biểu tình.

Tuy nhiên tới nay lực lượng thân phương Tây này vẫn chưa chấp thuận đề nghị của Tổng thống thân Nga Yanukovych mà muốn tự đứng ra thành lập chính phủ thay thế cho chính phủ của Thủ tướng Mykola Azarov vừa từ chức hôm 28/1.

Đây là yêu sách mà chính quyền của Tổng thống Yanukovych sẽ khó có thể chấp nhận vì nó sẽ không khác nào hành động tự sát về mặt chính trị.  Chủ tịch Quốc hội Rybak đã gọi yêu sách của phe đối lập là "tối hậu thư mang tính độc tài".

Ukraine rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hơn 3 tháng qua sau khi phe đối lập phát động biểu tình bạo loạn phản đối chính quyền của Tổng thống Yanukovych. Ban đầu, các cuộc biểu tình chỉ mang màu sắc hòa bình để phản đối việc chính quyền từ bỏ kế hoạch hội nhập châu Âu để ngả sang Nga. Sau đó, các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nhằm lật đổ bằng được chính quyền thân Nga, khiến Ukraine rơi vào tình trạng tê liệt về chính trị do hầu hết các tòa nhà công sở bị người biểu tình phong tỏa.

Vũ Anh

Theo AFP