1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sẵn sàng sơ tán dân khỏi Kherson

Thanh Thành

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 20/11 thông báo Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ để sơ tán người dân muốn rời khỏi Kherson.

Ukraine sẵn sàng sơ tán dân khỏi Kherson - 1

Ukraine tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ để sơ tán dân muốn rời đi trong vài ngày tới (Ảnh: AFP).

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Ukraine Iryna Vereshchuk nhấn mạnh, đây là một đợt sơ tán tự nguyện, bắt đầu diễn ra tại các khu vực ở miền Nam Ukraine mà Kiev mới giành lại quyền kiểm soát gần đây, trước hết là ở Kherson.

Bà Vereshchuk cho biết, người già và những người bị ảnh hưởng nặng nề do chiến sự ở thành phố này sẽ được ưu tiên sơ tán trước. Nguyên nhân mà Kiev lý giải cho đợt sơ tán lớn này là "do lực lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn".

"Mọi người đều có thể chuyển đến các vùng an toàn hơn, nếu họ muốn và chính phủ sẽ cung cấp phương tiện đi lại, chỗ ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhiều sự hỗ trợ khác", nữ phó Thủ tướng Ukraine nói.

Theo quan chức này, đây không phải là một cuộc sơ tán quy mô lớn, nhưng rất cần thiết nhằm giúp người dân đối phó mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

Hôm 19/11, bà Vereshchuk cho biết một số người đã bày tỏ mong muốn di tản khỏi Kherson và khu vực xung quanh Mykolaiv, cách đó khoảng 65km về phía tây bắc.

"Điều này có thể xảy ra trong vài ngày tới", bà nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình ở Mykolaiv khi được hỏi về thời điểm bắt đầu sơ tán người dân khỏi Kherson.

Phó Thủ tướng Vereshchuck cho biết, chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cho việc sơ tán. "Đây chỉ là một cuộc sơ tán tự nguyện. Hiện tại, chúng tôi không nói về việc sơ tán bắt buộc. Nhưng ngay cả trong trường hợp sơ tán tự nguyện, chính phủ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này. Mọi người phải được đưa đến nơi mà họ sẽ trải qua mùa đông an toàn", bà nhấn mạnh thêm.

Bà cho biết, chính phủ có một số lựa chọn sơ tán, trong đó có kế hoạch sử dụng Mykolaiv làm điểm trung chuyển trước khi đưa người dân đến vùng phía tây xa hơn, đến các khu vực an toàn hơn của đất nước.

Hồi tháng 8, bà Vereshchuk cho biết Ukraine đã lên kế hoạch mở rộng số lượng các khu vực tiền tuyến nơi bắt buộc phải sơ tán dân thường, vì đây là những nơi có thể bị tấn công mạnh mẽ và cũng sẽ gặp vấn đề về sưởi ấm trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Nga lần đầu tập kích kho chứa dầu ở Kherson

Thông báo về việc sơ tán được đưa ra khi Nga tiếp tục tập kích tên lửa trên khắp Ukraine, trong đó nhắm vào một kho chứa dầu ở Kherson vào tối 19/11, các quan chức cho biết.

Đây là lần đầu tiên một cơ sở lưu trữ nhiên liệu trong thành phố này bị tấn công kể từ khi Nga tuyên bố rút quân hôm 9/11.

Ukraine sẵn sàng sơ tán dân khỏi Kherson - 2

Cột khói bốc lên từ đám cháy tại kho chứa dầu ở Kherson sau khi bị Nga tấn công vào ngày 19/11 (Ảnh: AP).

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn chính phủ và là cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, đăng một đoạn video ngắn trên Twitter cho thấy cột khói cao bốc lên sau khi các vụ nổ lớn được báo cáo ở Kherson.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã làm tê liệt gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine và chính quyền Kiev hôm 18/11 cho biết có thể sẽ phải đóng cửa hoàn toàn lưới điện của thủ đô.

"Tình hình cung cấp năng lượng rất khó khăn, nhưng chúng tôi đảm bảo với mọi người rằng, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát", Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Các giới chức chính quyền trên khắp Ukraine đã lên lịch cắt điện để hỗ trợ nỗ lực sửa chữa lưới điện, đồng thời kêu gọi các gia đình cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng ít nhất 25%.

Maxim Timchenko, người đứng đầu DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang, ngành năng lượng và từng người dân Ukraine đang làm nên điều kỳ diệu để duy trì nguồn cung cấp và mọi người không nên chạy trốn khỏi đất nước.

"Đó là lý do không cần phải rời khỏi Ukraine ngay hôm nay",  DTEK dẫn lời ông Maxim Timchenko ra tuyên bố nêu rõ.

Cũng trong ngày 19/11, chuyến tàu đầu tiên từ Kiev đến Kherson trong 9 tháng qua đã đến thành phố miền Nam này. 

Công ty đường sắt nhà nước của Ukraine, Ukrzaliznytsia, cho biết 200 hành khách đã đi trên chuyến tàu được mệnh danh là "Chuyến tàu chiến thắng". Vé đã được bán như một phần của chiến dịch gây quỹ.

Theo Al Jazeera
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine