Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để kết thúc xung đột
(Dân trí) - Các quan chức Ukraine đều đưa ra tuyên bố về việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài 3 năm với Nga.

Lính Ukraine ở khu vực biên giới giáp Nga (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Ukraine
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khoảng một giờ vào tối 12/2.
Cuộc trao đổi này diễn ra ngay sau cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về "cơ hội đạt được hòa bình". Ông cũng đang hợp tác với Mỹ để "lên kế hoạch cho các bước tiếp theo nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và đảm bảo hòa bình lâu dài, đáng tin cậy".
Hai bên đã đồng ý giữ liên lạc và lên kế hoạch cho các cuộc gặp tiếp theo.
"Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về các cơ hội đạt được hòa bình, thảo luận về sự sẵn sàng hợp tác của chúng tôi ở cấp độ nhóm và năng lực công nghệ của Ukraine, bao gồm máy bay không người lái và các ngành công nghiệp tiên tiến khác. Tôi biết ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm của ông đối với những gì chúng ta có thể cùng nhau đạt được", ông Zelensky chia sẻ.
"Chúng tôi cũng đã nói về cuộc thảo luận của tôi với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và việc chuẩn bị một tài liệu mới về an ninh, hợp tác kinh tế và quan hệ đối tác về tài nguyên. Tổng thống Trump đã chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện của ông với ông Putin", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.
Ông Zelensky nhấn mạnh "không ai muốn hòa bình hơn Ukraine".
"Cùng với Mỹ, chúng tôi đang vạch ra các bước tiếp theo để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, đáng tin cậy. Như Tổng thống Trump đã nói, hãy giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi đã đồng ý duy trì liên lạc nhiều hơn và lên kế hoạch cho các cuộc họp sắp tới", ông Zelensky chia sẻ.
Sau cuộc trao đổi với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump cho biết cuộc trò chuyện diễn ra "rất tốt" và "ông Zelensky, giống như Tổng thống Putin, đều muốn đạt được hòa bình".
"Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến chiến tranh, nhưng chủ yếu là cuộc họp đang được lên kế hoạch tại Munich, nơi Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu. Tôi hy vọng kết quả của cuộc họp đó sẽ là tích cực", ông Trump tiết lộ.
Tổng thống Trump nhấn mạnh "đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến vô lý này, nơi đã chứng kiến sự chết chóc, sự hủy diệt hàng loạt và hoàn toàn không cần thiết".
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.
"Ukraine sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Nhưng một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đạt được khi Ukraine mạnh trên chiến trường", Bộ trưởng Umerov tuyên bố hôm 12/2.
Tuyên bố của Bộ trưởng Umerov được đưa ra bên lề cuộc họp với những nước ủng hộ Ukraine tại Brussels, Bỉ để thảo luận về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.
Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới được bổ nhiệm Pete Hegseth.
Trong khi trọng tâm của cuộc họp giữa Ukraine với các nước phương Tây nhằm tìm kiếm các hệ thống phòng không, máy bay và đạn dược "ổn định và kịp thời" cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Umerov đã ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột với Moscow.
Bình luận trên được đưa ra khi Mỹ, nhà tài trợ chính của Kiev, đã đình chỉ hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước.
Tuyên bố của Bộ trưởng Umerov cũng được đưa ra sau một đề xuất gần đây của Tổng thống Zelensky về việc trao đổi lãnh thổ với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian hôm 11/2, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch trao đổi vùng lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đã chiếm được ở tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái, nếu Tổng thống Donald Trump thành công trong việc đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán.
Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Moscow và đảm bảo tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều cần thiết.