1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine phóng hỏa lực, tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở Biển Đen

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine phóng hỏa lực, tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở Biển Đen - 1

Nhà máy Tuapse của Nga đã trở thành mục tiêu trong một số cuộc không kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra (Ảnh: Reuters).

Giới chức Nga thông báo nhà máy lọc dầu Tuapse của Nga, nhà máy lớn nhất ở khu vực Biển Đen, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 21/7.

Theo các quan chức Nga, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ Rosneft.

Tuy nhiên, mức độ thiệt hại vẫn chưa được thống kê rõ ràng. Các quan chức cho biết không có thương vong sau vụ việc.

Chính quyền khu vực xác nhận đám cháy đã được khống chế.

Các kênh tin tức Telegram "Shot" và "Mash" của Nga đưa tin hàng loạt vụ nổ đã được nghe thấy gần nhà máy lọc dầu vào sáng sớm ngày 22/7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 75 máy bay không người lái được Ukraine phóng trong đêm, trong đó có 8 chiếc gần Tuapse.

Nhà máy Tuapse, có công suất xử lý 240.000 thùng dầu mỗi ngày, đã trở thành mục tiêu trong một số cuộc không kích của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022.

Nhà máy lọc dầu Tuapse cung cấp nhiên liệu chủ yếu cho Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Năm 2023, nhà máy đã xử lý 9,322 triệu tấn dầu thô, sản xuất 3,306 triệu tấn dầu khí và 3,123 triệu tấn dầu mazut.

Trong số 75 máy bay không người lái được phóng trong đêm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 47 máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên khu vực Rostov ở Nga, 17 chiếc trên vùng biển Đen và Azov, 8 chiếc trên khu vực Krasnodar, nơi có nhà máy Tuapse và một số máy bay không người lái ở vùng Belgorod, Voronezh và Smolensk.

Ukraine đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhằm tìm cách làm suy yếu nền kinh tế và năng lực tài chính của Moscow, từ đó tác động tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng chiếm khoảng 30% nguồn thu ngân sách của Nga và có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công được thực hiện để trả đũa việc Nga tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Nga nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine là hành động khủng bố.

Hồi tháng 3, ông Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, cho biết cơ quan này đứng sau tất cả các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga và chiến dịch đó sẽ tiếp tục.

Mỹ, một đối tác quan trọng của Ukraine, đã hối thúc Kiev ngừng tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga để tránh tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ chính các hạ tầng quan trọng của mình.

Theo Reuters