1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phát lệnh bắt giữ Tổng thống bị phế truất Yanukovych

(Dân trí) - Ukraine hôm nay 24/2 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống vừa bị quốc hội phế truất Viktor Yanukovych khi ban lãnh đạo mới của nước này phát động cuộc điều tra “giết người hàng loạt” trong tuần đẫm máu ở thủ đô Kiev.

Xe chở Tổng thống Ukraine bị trúng đạn
Tổng thống Yanukovych trong lần xuất hiện gần đây nhất vào thứ bảy vừa qua. Hiện không rõ ông ở đâu.

“Một vụ án hình sự đã được tiến hành trước việc giết hại hàng loạt thường dân biểu tình hòa bình và một loạt các quan chức khác cũng có trong danh sách bị truy nã”, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản mạng xã hội facebook của ông.

Các nghị sỹ Ukraine hôm thứ bảy vừa qua đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống Yanukovych sau khi các cuộc biểu tình phản đối ông từ chối ký một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) kéo dài nhiều tháng qua bị biến thành bạo lực đẫm máu. Tuần trước, chính phủ của Tổng thống Yanukovych đã tiến hành cuộc truy quét người biểu tình, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Avakov cũng cho hay ông Yanukovych được thấy ở Balaklava, thuộc bán đảo Crimean vào ngày hôm qua 23/2, nhưng ông đã rời đi bằng xe hơi tới một địa điểm không rõ. Đi cùng ông là một phụ tá và trước khi rời Balaklava, ông Yanukovych đã cho giảm bớt nhóm an ninh tháp tùng mình.

Ông Avakov, nhân vật chủ chốt của phe đối lập, được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ vào ngày thứ bảy vừa qua, trong ngày với nhiều biến cố tại quốc hội Ukraine.

Ông lên thay thế cho ông Vitaly Zakharchenko, người bị sa thải vào ngày trước khi bị cáo buộc chịu trách nhiệm trước cái chết của nhiều dân thường trong cuộc truy quét nhằm vào người biểu tình tuần trước.

Trong khi đó, Bộ trưởng tài chính lâm thời Yuriy Kolobov hôm nay cho hay Ukraine cần gấp một khoản hỗ trợ nước ngoài trị giá 35 tỷ USD và yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây triệu tập một cuộc họp quốc tế trong vòng hai tuần để nhất trí về một kế hoạch giải cứu tài chính.

“Con số hỗ trợ kinh tế vĩ mô dự kiến cho Ukraine có thể lên đến khoảng 35 tỷ USD” cho tới cuối năm nay, Bộ trưởng Kolobov ra tuyến bố cho hay.


Vũ Quý

Theo AFP