1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công dồn dập, công bố thành quả đầu tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát 3 ngôi làng trong chiến dịch phản công lực lượng Nga trên nhiều mặt trận.

Ukraine phản công dồn dập, công bố thành quả đầu tiên - 1

Binh sĩ Ukraine cắm cờ tại một tòa nhà ở làng Blahodatne, tỉnh Donetsk trong video công bố ngày 11/6 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, quân đội Ukraine ngày 11/6 công bố video chưa được kiểm chứng cho thấy các binh sĩ của họ đã cắm cờ tại một tòa nhà ở làng Blahodatne thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông nước này. Họ cũng cắm cờ tại ngôi làng Neskuchne lân cận.

"Chúng tôi đã đẩy lùi đối phương. Một cảm xúc thật tuyệt vời. Ukraine sẽ giành chiến thắng, Ukraine trên hết", một binh sĩ Ukraine nói trong đoạn video khi vẳng lại từ xa là âm thanh pháo kích dữ dội.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, quân đội nước này cũng giành lại làng Makarivka thuộc tỉnh Donetsk. "Trong khi đó, chúng ta vẫn giữ vững các vị trí phòng thủ", bà Maliar cho biết.

Makarikva cách thành phố Mariupol khoảng 90km về phía tây bắc. Mariupol nằm trên bờ biển Azov. Nga kiểm soát Mariupol năm ngoái sau nhiều tuần bao vây, pháo kích.

Bà Maliar cũng cho hay, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công ở mặt trận miền Đông, gần thành phố Bakhmut và tiến công khoảng 250m đến gần hồ chứa Berkhivka.

Bakhmut là thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk. Nga tuyên bố kiểm soát Bakhmut hồi tháng 5 sau các cuộc giao tranh đẫm máu và kéo dài nhất kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, Kiev khẳng định đã giành lại một số vị trí ở các sườn của thành phố.

Cùng ngày 11/6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, một lữ đoàn bộ binh cơ giới của họ đã tiến công hiệu quả ở thành phố Avdiivka, miền Đông nước này trong những ngày gần đây và giành lại vị trí của Nga, nhưng không nêu chi tiết.

Theo thông tin đăng trên tài khoản Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga mất 17 xe tăng và 24 xe bọc thép chở quân chỉ trong một ngày. Kể từ đầu xung đột, Moscow mất tổng cộng gần 4.000 xe tăng, hơn 7.600 xe chở quân, hơn 3.700 khẩu pháo. Thông tin này chưa được kiểm chứng.

"Chúng tôi đang chứng kiến những kết quả thắng lợi đầu tiên của hoạt động phản công, các kết quả cục bộ", Valeryi Shershen, một người phát ngôn của quân đội Ukraine, nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất về việc chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu của Kiev đã bắt đầu.

"Các hoạt động phản công và phòng thủ đang được tiến hành ở Ukraine, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng đang ở giai đoạn nào. Tất cả tướng lĩnh Ukraine đều có tâm trạng rất tích cực. Hãy nói điều đó với ông Putin", ông Zelensky cho biết.

Ukraine lên dây cót cho chiến dịch phản công từ nhiều tháng qua nhằm giành lại các vùng bị Nga kiểm soát ở cả miền Nam và miền Đông. Tuy nhiên, đến nay, về cơ bản các tín hiệu phản công từ Ukraine vẫn mơ hồ. Ukraine kêu gọi người dân không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến chiến dịch phản công.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm 9/6 nói rằng, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu nhưng chưa thể chọc thủng phòng thủ của Nga và phải hứng tổn thất nặng nề.

Theo Reuters, Guardian