1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga tăng quân tới Donbass, Kiev dốc lực phản công ở tiền tuyến

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga được cho là đã triển khai hơn 180.000 quân tới mặt trận miền Đông Ukraine, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội Kiev vừa trải qua một tuần khó khăn.

Ukraine nói Nga tăng quân tới Donbass, Kiev dốc lực phản công ở tiền tuyến - 1

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga ở Donetsk (Ảnh: AP).

"Một nhóm lực lượng khá mạnh đã được triển khai (trên mặt trận Lyman - Kupiansk): hơn 120 đơn vị của đối phương. Hơn 180.000 quân Nga đã được triển khai trên khắp khu vực thuộc phạm vi kiểm soát (của lực lượng miền Đông). Mặt trận Lyman - Kupiansk dài hơn, đó là lý do đối phương đang tập trung lực lượng của họ ở đó. Trong khi đó, có khoảng 50.000 quân Nga ở mặt trận Bakhmut", Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, cho biết hôm 3/7.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận các trận chiến khốc liệt đang nổ ra giữa lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng Nga.

"Tuần qua là giai đoạn khó khăn ở tiền tuyến. Nhưng chúng tôi đang đạt được bước tiến. Chúng tôi đang tiến lên, từng bước một. Xin cảm ơn những người đang bảo vệ Ukraine, những người đang dẫn dắt cuộc chiến này đến chiến thắng của Ukraine!", ông Zelensky tuyên bố.

Trong bản cập nhật chiến sự mới nhất hôm 3/7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở mặt trận miền Đông khi lực lượng Ukraine tiến công theo hướng Bakhmut và Nga tấn công các hướng Lyman, Avdiivka và Maryinka.

"Đối phương đang cố gắng buộc các binh sĩ của chúng ta phải rời khỏi vị trí, nhưng họ đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt", bà Maliar nói.

Bà Maliar xác nhận Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở miền Đông, trong khi Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công ở miền Nam, tại các khu vực Melitopol và Berdiansk.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, "Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công ở các khu vực Novodarivka, Pryiutne; Novodanylivka, Robotyne; Novosilka, Staromayorske và đã thành công".

Bà Maliar tuyên bố Ukraine đã giành lại 9km2 lãnh thổ ở miền Đông và 28,4km2 ở miền Nam sau những trận giao tranh dữ dội suốt tuần qua. Bà cho biết tổng diện tích quân đội Ukraine giành lại ở miền Nam sau một tháng phản công lên tới 158,4km2.

Yevgeny Balitsky, thống đốc vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm ở đông nam Ukraine, xác nhận tình hình ở tiền tuyến hiện rất "căng thẳng" khi Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công, từng bước giành lại lãnh thổ. Ông cho biết, "dựa trên ước tính sơ bộ" Ukraine "đã mất hơn 20.000 quân" trong các cuộc giao tranh. Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3/7 tuyên bố, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine ở hướng nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk đã không đạt được mục tiêu theo bất kỳ hướng nào. Ông Shoigu nói thêm, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục gây thiệt hại Ukraine bằng hỏa lực, làm giảm đáng kể tiềm năng tấn công của đối phương.

Theo quan chức Nga, Moscow đã khiến Ukraine mất 920 xe bọc thép ở Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và vùng Zaporizhia vào tháng trước. Ông Shoigu nói rằng, Nga đã phá hủy toàn bộ 16 xe tăng Leopard do Đức sản xuất mà Ba Lan và Bồ Đào Nha viện trợ cho Ukraine.

Tổng cộng, quan chức Nga nói, Ukraine đã mất 2.500 vũ khí khác nhau theo mọi hướng tấn công kể từ ngày 4/6. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 158 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 25 tên lửa hành trình Storm Shadow trong tháng qua.

Theo Pravda, CNN