1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chặn mọi hướng phản công của Ukraine, công bố thiệt hại nặng của Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết, trong gần một tháng qua các lực lượng của Moscow đã chặn cuộc phản công của Ukraine từ mọi hướng và khiến đối phương thiệt hại nặng nề.

Nga chặn mọi hướng phản công của Ukraine, công bố thiệt hại nặng của Kiev - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Sputnik).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3/7 cho hay, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đã không đạt được mục tiêu theo bất kỳ hướng nào.

"Nói chung, đối phương đã không đạt được mục tiêu bất kỳ hướng nào. Điều này chứng tỏ kỹ năng của binh sĩ của chúng ta và rõ ràng kỳ vọng vào các vũ khí của phương Tây đã bị thổi phồng", ông Shoigu nói.

Theo quan chức Nga, Moscow đã khiến Ukraine mất 920 xe bọc thép ở Donbass và vùng Zaporizhia vào tháng trước. Ông Shoigu nói rằng, Nga đã phá hủy toàn bộ 16 xe tăng Leopard do Đức sản xuất mà Ba Lan và Bồ Đào Nha viện trợ cho Ukraine.

"Chỉ riêng ở hướng nam Donetsk, Zaporozhye và Donetsk, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công bất thành, Nga đã phá hủy 15 máy bay, 3 trực thăng và 920 thiết giáp, trong đó có 16 xe tăng Leopard", ông cho hay.

Ông Shoigu nói thêm, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục gây thiệt hại Ukraine bằng hỏa lực, làm giảm đáng kể tiềm năng tấn công của đối phương.

Tổng cộng, quan chức Nga nói, Ukraine đã mất 2.500 vũ khí khác nhau theo mọi hướng tấn công kể từ ngày 4/6. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 158 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 25 tên lửa hành trình Storm Shadow trong tháng qua, ông Shoigu cho biết.

Ukraine chưa bình luận về con số mà Nga cung cấp.

Mặt khác, ông Shoigu cũng lên tiếng về vụ việc nhóm quân sự tư nhân Wagner nổi loạn ở Nga từ 23-25/6.

"Tôi không thể không đề cập đến một vấn đề nữa... Chúng ta đang nói về một nỗ lực trong thời gian 23-25/6 nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga. Những kế hoạch này thất bại chủ yếu là do các thành viên của lực lượng vũ trang đã thể hiện lòng trung thành với lời thề và nghĩa vụ quân sự", ông cho biết.

Vào ngày 23/6, Wagner đã giành quyền kiểm soát trụ sở của Quân khu phía Nam của Nga tại thành phố Rostov-on-Don sau khi cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công doanh trại của nhóm. Cả quân đội Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga đều phủ nhận các cáo buộc.

Sau đó, với Belarus làm trung gian, Wagner đã đạt được thỏa thuận với Nga và rút về doanh trại khi đang trên đường tới Moscow. Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã chấp nhận sang Belarus. Ngoài ra, Nga cũng đưa ra một số nhượng bộ và điều kiện khác để dập tắt nhanh chóng vụ bạo loạn.

Trong khi đó, vào cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã bác bỏ những nghi ngờ về sự thành công của cuộc phản công mùa hè và ám chỉ rằng những thành tựu khiêm tốn gần đây của Kiev chỉ là giai đoạn đầu của một cuộc phản công quy mô lớn hơn nhiều.

Ông Reznikov nói rằng, việc Ukraine giành lại các ngôi làng nhỏ trong những tuần gần đây "không phải là sự kiện chính" trong cuộc phản công lớn mà Ukraine lên kế hoạch.

"Khi điều đó (trận đánh lớn) xảy ra, quý vị sẽ nhận thấy. Mọi người sẽ nhận thấy", ông cho hay, bác bỏ những ý kiến cho rằng Ukraine đang đạt được đà tiến chậm chạp trước các phòng tuyến kiên cố của Nga.

Theo Sputnik