1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói mới nhận 1/3 số đạn pháo EU cam kết

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã giao khoảng 300.000 trên 1 triệu quả đạn pháo mà khối này cam kết chuyển cho Ukraine.

Ukraine nói mới nhận 1/3 số đạn pháo EU cam kết - 1

Đạn 155mm dành cho pháo Caesar của Pháp, ở Tarbes, tây nam nước Pháp, vào ngày 4/4. Pháo Ceasar đang được Ukraine sử dụng tại tiền tuyến (Ảnh: Getty).

Phát biểu với phóng viên bên lề sự kiện khi dự cuộc họp của NATO ở Brussels, ông Kuleba kêu gọi sự liên kết chặt chẽ hơn giữa ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và NATO để đảm bảo Kiev có nguồn cung cần thiết trong chiến sự với Nga.

"Chúng ta cần tạo ra khu vực ngành công nghiệp quốc phòng chung châu Âu - Đại Tây Dương", ông Kuleba nói và cho biết thêm rằng điều này sẽ đảm bảo an ninh của cả Ukraine và của chính các nước NATO.

Trong vài tháng qua, Kiev đã cố gắng tổng lực lôi kéo các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới thiết lập hoạt động ở Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược do các đồng minh cung cấp.

Ông Kuleba cũng bác bỏ khi một phóng viên nói rằng chiến sự đang đi vào bế tắc, sau khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine không giành lại được phần lớn lãnh thổ của Ukraine mà Nga kiểm soát.

"Không có bế tắc", ông nói trước khi chuyển sang câu hỏi khác.

Ông Kuleba cũng cho biết ông đã có cuộc gặp "hiệu quả" với Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar.

Tổng thống mới đắc cử của Slovakia, ông Robert Fico, đã hứa sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, dù sau đó ông nói sẽ không chặn các giao dịch mua vũ khí từ các công ty tư nhân.

"Ông ấy nhắc lại rằng trung tâm bảo trì thiết bị hạng nặng của Ukraine sẽ tiếp tục hoạt động ở Slovakia. Các hợp đồng giữa các công ty sản xuất vũ khí của Ukraine và Slovakia sẽ tiếp tục", ông Kuleba nói.

Theo Reuters