1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine nói bắn rơi 70% UAV tự sát của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 70% tổng số máy bay không người lái (UAV) tự sát mà Nga sử dụng trong các cuộc tập kích thời thời gian qua.

Ukraine nói bắn rơi 70% UAV tự sát của Nga - 1

Một UAV tự sát của Nga bay trên bầu trời Kiev, Ukraine (Ảnh: AFP).

Trong bài trả lời phỏng vấn Obozrevatel, Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, cáo buộc rằng, Nga đã đặt hàng Iran sản xuất lô UAV đầu tiên gồm 1.750 chiếc và Moscow đang sử dụng các vũ khí này để nhằm vào mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, ông Budanov cho hay, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi 70% tổng số UAV mà Nga sử dụng để tập kích.

"Lô đầu tiên được đặt hàng gồm 1.750 UAV và cũng có những đơn đặt hàng mới. Tuy nhiên, quá trình sản xuất và vận chuyển tới Nga không phải là liên tục", ông Budanov nói.

"Nga đang dần sử dụng hết các UAV và Iran đang sản xuất thêm những chiếc mới, nhưng có một điều lưu ý rằng, Ukraine đã bắn rơi 70% số UAV Nga sử dụng trong các cuộc tấn công", quan chức trên cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Budanov cho rằng, Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa, khi cho rằng, kho tên lửa chiến thuật Iskander của Moscow hiện chỉ còn 13%. Ông cho biết, Nga có chính sách luôn phải duy trì kho tên lửa ở mức trên 30%, nhưng chiến sự với Ukraine đã khiến Moscow thay đổi con số trên.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của quan chức Ukraine.

Từ tuần trước, Nga tuyên bố tiến hành các cuộc tập kích dùng tên lửa và UAV tự sát trên khắp lãnh thổ Ukraine nhằm đáp lại vụ đánh bom cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu. Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc.

Ukraine đã đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng chủ chốt.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18/10 cho biết: "30% số nhà máy điện tại Ukraine đã bị phá hủy kể từ ngày 10/10. Điều này đã dẫn đến tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn quốc. Cơ hội để đàm phán với Nga coi như đã hết, Moscow sẽ phải trả giá".

Liên quan tới cáo buộc Iran bán UAV tự sát cho Nga, cả Moscow và Tehran đều nhiều lần bác bỏ. Trong khi đó, Ukraine cảnh báo sẽ hủy quan hệ ngoại giao với Iran nếu Tehran tiếp tục gửi vũ khí cho Moscow.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine