1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev bị tập kích tên lửa, 3 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 3 người thiệt mạng, 14 người bị thương khi Nga tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng 1/6.

Kiev bị tập kích tên lửa, 3 người thiệt mạng - 1

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tập kích Kiev sáng 1/6 (Ảnh: Getty).

Reuters dẫn thông tin từ chính quyền quân sự Kiev cho biết, rạng sáng 1/6, Nga tập kích tên lửa vào thủ đô của Ukraine. Đây là vụ tấn công thứ 18 nhằm vào thành phố này trong vòng một tháng trở lại đây, trong đó chủ yếu các cuộc tập kích sử dụng máy bay không người lái (UAV).

Vụ tập kích khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và 14 người khác bị thương. Một số tòa chung cư và một phòng khám bị hư hại mặc dù Kiev tuyên bố đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Nga.

Năng lực đánh chặn tên lửa và UAV của hệ thống phòng không Ukraine ngày càng được cải thiện Tuy nhiên, các mảnh vỡ tên lửa có thể gây hư hại, thương vong trên mặt đất. Do vậy, chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn khi có còi báo động.

Theo Guardian, khoảng hơn 7h30, còi báo động không kích ở Kiev tiếp tục vang lên. Hiện chưa có thông tin về lần báo động này. Kể từ đầu tháng 5, Nga tăng cường tập kích vào Kiev với chiến thuật mới, sử dụng cùng lúc nhiều loại vũ khí, tấn công từ nhiều hướng khác nhau và chủ yếu ban đêm. Gần đây, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tập kích vào ban ngày. Theo các chuyên gia, chiến thuật mới này của Moscow nhằm gây bối rối cho hệ thống phòng không của Kiev, kéo theo tâm lý hoang mang.

Theo Guardian