1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu thương vong nặng nề của Wagner trong cuộc xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thương vong của tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner trong chiến dịch quân sự tại Ukraine lên tới hàng chục nghìn người.

Ukraine nêu thương vong nặng nề của Wagner trong cuộc xung đột - 1

Các tay súng Wagner tại Rostov-on-Don trong vụ nổi loạn hôm 24/6 (Ảnh: Reuters).

"Có hai nhóm Wagner: lính đánh thuê chuyên nghiệp và những người được tuyển mộ từ các nhà tù. Quân đội của chúng tôi đã hạ 21.000 người và khiến 80.000 người bị thương", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tây Ban Nha El Mundo hôm 1/7.

Tổng thống Zelensky cho biết tổn thất khổng lồ trên cho thấy quy mô của lực lượng "lính đánh thuê" Nga. Ukraine và phương Tây cho đến nay vẫn coi Wagner, tổ chức quân sự tư nhân của Nga, là lực lượng "lính đánh thuê" trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Tin tốt là chúng tôi đã quét sạch nhóm hiếu chiến nhất của lực lượng Nga", ông Zelensky nhấn mạnh.

Wagner bắt đầu tuyển mộ tù nhân Nga vào mùa hè năm 2022. Ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin từng đề nghị ân xá cho những người bị kết án nếu họ chiến đấu sau 6 tháng ở Ukraine.

Ông Prigozhin hồi tháng 5 cho biết, ông đã tuyển mộ 50.000 tù nhân để tham gia trận chiến ở miền Đông Ukraine và khoảng 20% trong số này đã thiệt mạng. Ông Prigozhin xác nhận các chiến binh ký hợp đồng chính thức với Wagner cũng chịu tỷ lệ tử vong tương tự.

Thủ lĩnh Prigozhin và các chiến binh Wagner thường xuyên chỉ trích các quan chức quốc phòng Nga về cách Moscow xử lý cuộc chiến cũng như tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược. Theo ông, việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine, đồng thời nói thêm rằng thương vong của Wagner lẽ ra ít hơn 5 lần nếu được cung cấp đầy đủ đạn dược.

Wagner đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng Wagner đã tham gia cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng vào thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Các thành viên của Wagner đã sát cánh cùng quân chủ lực Nga trong nhiều nhiệm vụ và đóng vai trò lớn trong các chiến dịch giành quyền kiểm soát các thành phố ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp (1,04 tỷ USD) để trả lương và các khoản ưu đãi cho các thành viên Wagner.

Ông Putin cho biết công ty quân sự tư nhân Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước Nga.

Sau vụ nổi loạn vào cuối tuần trước, Nga đã đưa ra 3 lựa chọn cho các thành viên Wagner là ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, trở về nhà, hoặc sang Belarus theo ông trùm Yevgeny Prigozhin.

BBC đưa tin, các cơ sở tuyển quân của Wagner được cho là vẫn tiếp tục tuyển thành viên trên khắp nước Nga. Từ Kaliningrad ở phía tây tới Krasnodar ở phía nam, cũng như Murmansk ở Bắc Cực, các trung tâm tuyển quân dường như vẫn nhận đơn đăng ký và đặt lịch hẹn. Danh sách các điểm liên lạc của Wagner chủ yếu tập trung ở các câu lạc bộ võ thuật, bao gồm các trường võ thuật và câu lạc bộ quyền anh.

Theo một số đầu mối của Wagner, các thành viên mới của nhóm dường như vẫn ký hợp đồng với lực lượng này, chưa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Pravda