1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn sau vụ nổi loạn của Wagner

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn cho dù phương Tây hoài nghi về sự ổn định của Nga sau vụ nổi loạn của nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Nga tuyên bố sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn sau vụ nổi loạn của Wagner - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Nếu ai đó ở phương Tây có bất kỳ nghi ngờ nào, thì đó là vấn đề của các vị. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến lợi ích quốc gia của chúng tôi, nhưng không cần thiết. Nước Nga luôn vươn lên mạnh mẽ hơn sau bất kỳ khó khăn nào. Chúng tôi nhận thấy quá trình đó đã bắt đầu", Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/6.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai, hay đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào (sau vụ nổi loạn của Wagner)".

Hôm 24/6, ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin dẫn theo hàng nghìn tay súng của mình từ chiến trường Ukraine vào vùng Rostov, miền Nam Nga để thực hiện "cuộc tuần hành công lý".

Sau khi chiếm giữ các cơ sở quân sự ở Rostov và tiến về phía Moscow, ông Prigozhin bất ngờ ra lệnh cho lực lượng Wagner quay đầu, trở về căn cứ theo thỏa thuận đạt được với chính phủ Nga.

Các cơ quan đặc biệt của Nga đang điều tra xem liệu tình báo phương Tây có liên quan đến vụ nổi loạn hay không. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo phương Tây không nên lợi dụng tình hình để đạt được cái gọi là các mục tiêu chống Nga. Mặt khác, Moscow khẳng định sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Bàn về triển vọng hòa bình ở Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông cho rằng phương Tây muốn đóng băng tạm thời cuộc xung đột để Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng và cung cấp thêm cho Kiev vũ khí tầm xa mới.

"Họ nói rằng mọi thứ sẽ kết thúc bằng đàm phán nhưng trước tiên phải đánh bại Nga. Họ cáo buộc chúng tôi có ý định cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân. Đó là lời nói dối", ông Lavrov nêu rõ.

Ngoài ra, ông Lavrov cáo buộc Ukraine đang cho phép lính đánh thuê nước ngoài và các tướng lĩnh phương Tây sử dụng hạ tầng dân sự để chống lại Nga. Ông nêu ví dụ, các tướng lĩnh, chuyên viên quân sự nước ngoài sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để tổ chức các cuộc họp bàn.

"Nếu phát hiện các địa điểm nhóm họp kiểu đó, như ở Kramatorsk, chúng tôi sẽ phá hủy bởi vì đó là những người đang tuyên chiến với chúng tôi", ông Lavrov cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của quân đội Nga vào mục tiêu quân sự ở Kramatorsk đã khiến hai tướng Ukraine thiệt mạng.

"Cuộc tấn công có độ chính xác cao hôm 27/6 nhằm vào địa điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 56 ở thành phố Kramatorsk (thuộc Donetsk) đã loại bỏ hai tướng Ukraine, khoảng 50 sĩ quan, 20 lính đánh thuê nước ngoài và các cố vấn quân sự đang tham gia một cuộc họp tham mưu", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Theo RT, Reuters