1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine nêu thời điểm có thể kết thúc "giai đoạn nóng" cuộc chiến với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine có thể cố gắng chấm dứt "giai đoạn nóng" của cuộc xung đột hiện nay với sự hỗ trợ của các đối tác.

Ukraine nêu thời điểm có thể kết thúc giai đoạn nóng cuộc chiến với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết và tuân thủ, chẳng hạn thể thức của hội nghị thượng đỉnh hòa bình, chúng ta có thể chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến. Chúng ta có thể cố gắng thực hiện điều đó vào cuối năm nay", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 18/7.

Mặc dù nói rằng Ukraine sẵn sàng cho một kế hoạch như vậy, song ông Zelensky không tiết lộ thông tin chi tiết.

Theo New York Times, chính quyền của Tổng thống Zelensky đang theo đuổi kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Nga thông qua đàm phán.

Hôm 15/7, Tổng thống Zelensky cho biết ông kỳ vọng Nga sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai, dự kiến được tổ chức vào tháng 11. Nga đã không được mời tham dự hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6.

Hội nghị tổ chức ở Thụy Sĩ tập trung vào 3 điểm trong "công thức hòa bình" do ông Zelensky đưa ra, bao gồm trao đổi tù nhân, an ninh hạt nhân và nguồn cung lương thực. Kế hoạch này lần đầu tiên được Kiev đưa ra vào cuối năm 2022, kêu gọi Moscow rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Sáng kiến này sau đó đã bị Nga bác bỏ vì "phi thực tế".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức là một "thất bại". Bà Zakharova chỉ ra gần một nửa phái đoàn được mời, bao gồm Trung Quốc, đã không xuất hiện tại hội nghị, đồng thời hội nghị không thiết lập được bối cảnh cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình bền vững.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu điều này giúp giải quyết một số vấn đề nhất định. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều kiện ngừng bắn, trong đó có việc quân đội Ukraine rút hết lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, đồng thời Kiev phải cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống Zelensky nói rằng cộng đồng quốc tế cần gây áp lực lên Nga để thuyết phục Moscow ngồi vào bàn đàm phán và xem xét khả năng chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Zelensky, một nước Nga yếu hơn trên chiến trường sẽ đưa Ukraine vào thế mạnh hơn trên bàn đàm phán.

"Bằng cách gây áp lực lên Nga, tôi nghĩ có thể đạt được thỏa thuận ngoại giao", ông Zelensky nhận định.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã nỗ lực cầm cự trước đà tiến công của quân đội Nga dọc theo chiến tuyến kéo dài ở phía đông Ukraine. Thành phố Kharkov và các khu vực xung quanh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công khi lực lượng Nga cố gắng giành lợi thế trong khu vực.

Ukraine từng hy vọng các nỗ lực quân sự sẽ được tăng cường nhờ sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 mà các đồng minh đã hứa chuyển giao vào mùa hè này. F-16 được coi là "át chủ bài" có thể giúp Ukraine xoay chiều chiến sự, tuy nhiên, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine vẫn chưa nhận được các tiêm kích này.

Theo Reuters