1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu thời điểm có thể được mời gia nhập NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine cho rằng Kiev có thể được mời gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Hà Lan vào năm 2025.

Ukraine nêu thời điểm có thể được mời gia nhập NATO - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) (Ảnh: Reuters).

"Tôi thấy rõ cơ hội để điều đó xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Hà Lan vào năm 2025", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong một cuộc phỏng vấn tuần này, đề cập đến khả năng Ukraine được mời gia nhập NATO.

"Đối với chúng tôi, vấn đề về lời mời vẫn còn trên bàn đàm phán, chúng tôi đang đưa vấn đề này ra thảo luận với các đồng minh của mình, trước hết là với Mỹ", ông Kuleba nói thêm.

Ông chỉ ra rằng lời mời gia nhập NATO sẽ gửi đi tín hiệu về sự rõ ràng và chắc chắn về mặt chính trị.

"Chúng tôi tin rằng Ukraine xứng đáng nhận được lời mời như vậy ngay bây giờ", nhà ngoại giao Ukraine nói thêm.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa đến hồi kết.

Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt.

Hồi tháng 7, 32 thành viên NATO đã ra tuyên bố chung sau hội nghị ở Washington, Mỹ.

Tuyên bố chung khẳng định: "Tương lai của Ukraine là ở NATO. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn khu vực, bao gồm cả tư cách thành viên NATO".

Liên minh hoan nghênh những cải cách dân chủ, kinh tế và an ninh cần thiết của Ukraine để tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập khối. Tuyên bố chung của khối nêu rõ, Ukraine sẽ nhận được lời mời "khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Ukraine không thể gia nhập liên minh ngay lập tức, mà điều đó chỉ có thể xảy ra khi xung đột chấm dứt và đảm bảo Nga không thể tấn công trở lại Ukraine một lần nữa.

Tổng thư ký NATO cho biết, liên minh này dự kiến sẽ đồng ý với kế hoạch 5 điểm để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, kế hoạch này dự kiến sẽ giúp Ukraine tiến gần hơn mục tiêu trở thành một phần của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. 

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.

Theo Pravda