1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine nêu hai cách chấm dứt xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu hai cách để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang ở biên giới.

Tổng thống Ukraine nêu hai cách chấm dứt xung đột với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp Chiến lược châu Âu Yalta (YES), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có hai cách để chấm dứt xung đột: hoặc lực lượng Nga bị đẩy khỏi Ukraine bằng vũ lực, hoặc là một tiến trình ngoại giao để đảm bảo việc Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình.

"Có một số cách để chấm dứt một cuộc chiến tranh xâm nhập, chẳng hạn cuộc chiến Nga - Ukraine: quân đội đối phương bị đẩy lùi bằng vũ lực, hoặc bằng ngoại giao, theo cách mà đất nước bảo đảm được nền độc lập thực sự và được giải phóng khỏi sự chiếm đóng", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và hỗ trợ Kiev trên con đường giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

"Trong cả hai trường hợp, Ukraine phải mạnh mẽ. Mỹ có thể hỗ trợ điều đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết "kế hoạch chiến thắng" mà ông sẽ trình lên Tổng thống Mỹ có thể trở thành nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và thực hiện đầy đủ công thức hòa bình của Ukraine. Ông tin rằng bất kỳ ảo tưởng nào về khả năng đàm phán với Nga hoặc đặt ra các lằn ranh đỏ càng khiến xung đột kéo dài.

"Nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta muốn nghe những lời như "cuối cùng hòa bình thực sự đã đến với Ukraine", chúng ta phải biết rằng Ukraine đã đủ mạnh để giành chiến thắng. Đây sẽ là sự đảm bảo cho hòa bình", ông Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky đã đưa ra "công thức hòa bình" gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh.

Tuy nhiên, Nga coi các đề nghị  này "phi thực tế". Moscow tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới, bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ tại Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Kiev cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần đầu vào tháng 6 tại Thụy Sĩ mà không có sự tham gia của Nga. Kiev kêu gọi Moscow tham dự hội nghị lần 2 dự kiến vào tháng 11, song Nga nhiều lần phát tín hiệu từ chối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ả Rập Xê Út ngày 9/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, việc phương Tây khăng khăng tuân theo cái gọi là "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky cho thấy rằng họ không có ý định đàm phán với Moscow một cách bình đẳng.

Ông Lavrov khẳng định Nga thậm chí chưa bao giờ xem xét nghiêm túc sáng kiến của ông Zelensky và chỉ bày tỏ "sự ngạc nhiên khi vẫn có người ủng hộ sáng kiến đó".

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh "vấn đề không phải là lãnh thổ" vì Moscow "không bao giờ muốn đất của người khác", mà thay vào đó muốn "những người là một phần không thể thiếu của thế giới Nga, văn hóa Nga, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo Nga, được đối xử nhân đạo theo yêu cầu của luật pháp quốc tế".

"Nếu chúng tôi thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn và nghĩ đến trao đổi lãnh thổ thì điều này không thành vấn đề. Vấn đề không nằm ở các vùng lãnh thổ, vấn đề nằm ở quyền của những người đã bị luật pháp chà đạp", ông nói.

Ông Lavrov nhấn mạnh, mặc dù việc tìm ra thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán về Ukraine tương đối dễ dàng, nhưng điều quan trọng hơn nhiều là phải thống nhất được những gì sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán như vậy.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết, ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích của Kiev vào vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Theo Pravda