1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mở màn cuộc chiến mới sau khoảng lặng với Nga

Ukraine đã có động thái nhún nhường đối với các thành phần ly khai ở miền Đông, tách biệt cuộc chiến căng thẳng với Moscow.

Sputnik đưa tin Nội các Ukraine vừa mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga.

Phát biểu họp báo ngày 31/8 sau phiên họp nội các, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Stepan Kubiv nói: "Chúng tôi nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt đối với 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga," đồng thời cho biết thêm rằng danh sách này đã được bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các hạn chế với cá nhân và thực thể pháp lý của Nga đã được Kiev đặt ra từ năm 2015. Đó là các biện pháp trừng phạt khác nhau, từ cấm nhập cảnh đến bắt giữ tài sản, được áp dụng trong thời gian một năm.

Thông tin này đưa ra sau khi Ukraine có các động thái giảm căng thẳng với các lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.

Kiev đang cân nhắc việc thảo luận một số điều kiện để trao quy chế cho miền Đông Ukraine, đặc biệt là khi Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman đã tuyên bố về sự cần thiết phải có một chiến lược trung hạn về tái hoà nhập Donbass và phản đối "việc cô lập quá mức các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời".

Việc Ukraine sau khi vừa có các dấu hiệu chấp nhận xuống nước với khu vực ly khai gần biên giới Nga đã có các động thái thể hiện sự lên gồng với quốc gia láng giềng. Đặc biệt là trong khi Nga đang tiến hành cuộc tập trận ngay biên giới Ukraine.

Hôm 31/8, Quốc hội Ukraine đã bàn thảo lập dự toán ngân sách năm 2017 của nước này lên 5% GDP.

Trong phiên họp Nội các của nước này, Thủ tướng Vladimir Groisman cho hay ông ưu tiên các khoản chi ngân sách lớn nhất cho quân đội và các lĩnh vực an ninh không dưới 5% GDP.

Trong một tình hình liên quan tới khu vực biên giới Ukraine, trả lời phỏng vấn với tờ The Times, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Đại tá Viktor Muzhenko nói rằng Nga đang gia tăng việc tăng cường quân tại Crimea và phía Nam nước này.

Cuộc tập trận của quân đội Nga khiến Ukraine khó mà yên lòng.
Cuộc tập trận của quân đội Nga khiến Ukraine khó mà yên lòng.

"Chúng tôi không nói về các nhóm nổi dậy vốn yếu và khó kiểm soát. Có một hệ thống cấp bậc về quân sự với một hệ thống chỉ huy và kiểm soát rất mạnh mẽ", ông nói.

Ukraine đã đến lúc mong muốn toàn vẹn lãnh thổ hơn là chiến đấu và cáo buộc Nga.

Theo Huy Vũ

Đất Việt