1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mang S-300 tới gần biên giới Nga

Nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết, nước này sẽ tăng cường các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho các lực lượng quân đội ở khu vực Odessa và Kherson, gần biên giới với Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300
Hệ thống tên lửa phòng không S-300

Theo tin ngày 1/4, việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới Odessa và Kherson nằm trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng Ukraine, nhằm tăng cường bảo vệ không phận của đất nước.

Được biết, sau khi bán đảo Crimea chính thức sáp nhập vào Nga, Ukraine cũng đã tăng cường các hệ thống S-300 tới gần khu vực biên giới với Nga.

Có thông tin cho rằng, quân đội chính phủ Ukraine hiện sở hữu khoảng 30 hệ thống tên lửa phòng không S-300.

S-300 (NATO định danh là SA-10) là hệ thống đánh chặn tầm xa, có thể bắn hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống radar tối tân tích hợp trên S-300 cho phép nó theo dõi đồng thời 100 mục tiêu, trong khi giám sát chặt chẽ và bắn hạ được cùng lúc 12 mục tiêu nguy hiểm nhất.

Ngay sau khi radar phát hiện thấy mối nguy hiểm, tên lửa S-300 chỉ mất 5 phút để triển khai và sẵn sàng phóng. Ngoài ra, radar của S-300 còn cho phép phát hiện, theo dõi và bắn hạ các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn hay thậm chí là các mục tiêu bay ở tầm cực thấp.

Theo

PetroTimes