1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng về "tối hậu thư" đề xuất ngừng bắn của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là tối hậu thư không đáng tin.

Ukraine lên tiếng về tối hậu thư đề xuất ngừng bắn của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với kênh tin tức SkyTG24 của Italy bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 14/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng cuộc tấn công quân sự ngay cả khi đề xuất ngừng bắn của ông được đáp ứng.

"Những tối hậu thư này không khác gì những thông điệp trước đây. Ông ấy (Tổng thống Putin) sẽ không dừng lại", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Putin nêu một loạt điều kiện để Nga bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine, trong đó có yêu cầu Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi 4 vùng lãnh thổ mà Nga từng tuyên bố sáp nhập.

"Quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson. Một khi Kiev tuyên bố sẵn sàng và bắt đầu việc rút quân thực sự khỏi các khu vực này, cũng như chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán", ông Putin nêu rõ.

Ngoài ra, tổng thống Nga cũng yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.

Ông Putin cảnh báo nếu Kiev và phương Tây từ chối đề xuất của Nga, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tiếp tục đổ máu, trong khi tình hình trên chiến trường sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng "không có lợi cho chính quyền Kiev".

Đáp lại đề xuất của Tổng thống Putin, ông Mikhail Podoliak, trợ lý của tổng thống Ukraine, cho rằng sáng kiến của ông chủ Điện Kremlin không "thực tế". Theo ông Podoliak, nhà lãnh đạo Nga "không đưa ra đề xuất hòa bình thực sự" và thể hiện "không muốn kết thúc chiến tranh".

Trợ lý của tổng thống Ukraine lập luận rằng, kế hoạch của ông Putin tập trung vào việc yêu cầu Kiev từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời khiến Ukraine rơi vào tình thế "không được bảo vệ" bằng cách không gia nhập NATO.

Ông cho rằng kế hoạch của Moscow là một đề xuất "hoàn toàn giả tạo", đồng thời bác bỏ kế hoạch này vì "vi phạm luật pháp quốc tế" và "thông lệ". Quan chức Ukraine nhận định Nga sẽ tiếp tục cuộc xung đột theo "các hình thức mới" nếu Kiev chấp nhận bất kỳ điểm nào trong đề xuất do ông Putin đưa ra.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích đề xuất của Tổng thống Putin, cho rằng yêu cầu rút lực lượng Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mới do Nga sáp nhập không phải là dấu hiệu của thiện chí mà là mong muốn của Moscow nhằm đạt được các mục tiêu quân sự và "kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine hơn".

Ông Stoltenberg bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin, đồng thời tuyên bố rằng các thành viên NATO sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine khi các sở chỉ huy ở Đức và các nước Đông Âu sẽ tham gia điều phối cung cấp vũ khí cho nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Tổng thống Putin không có thẩm quyền "ra lệnh cho Ukraine phải làm những gì để mang lại hòa bình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Kiev và NATO từ chối đề xuất của Nga cho thấy mong muốn "cướp đi cơ hội hòa bình của người dân Ukraine".

Cuối năm 2022, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky cũng đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường biên giới lãnh thổ năm 1991 của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow bác bỏ kế hoạch này, mặc dù nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev.

Theo RT