1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lần đầu dùng chiến đấu cơ không kích lãnh thổ Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu của Ukraine được cho là đã lần đầu tiên không kích một trung tâm chỉ huy của quân đội Nga ở thành phố biên giới Belgorod.

Ukraine lần đầu dùng chiến đấu cơ không kích lãnh thổ Nga - 1

Một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho hay, hôm 9/6, một máy bay chiến đấu của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến một trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở thành phố biên giới Belgorod bị hư hại.

"Chúng tôi tiếp tục đánh giá thiệt hại của đối phương, song đây được xác nhận là một đòn đánh trực tiếp. Lần đầu tiên, quân đội Ukraine không kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga", nguồn tin cho biết.

Trong một diễn biến liên quan khác, nguồn tin quân sự Ukraine nói rằng, tối 8/6, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga. Con tàu này mới di chuyển từ Biển Đen đến Biển Azov.

Đây là con tàu thứ 5 trong tổng số 7 tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga bị đắm hoặc hư hại không thể khắc phục sau khi trúng hỏa lực của Ukraine.

Nguồn tin cho biết, quân đội Nga vốn sử dụng các con tàu này để chuyển đạn dược và thiết bị đến thành phố Mariupol mà Moscow đã giành quyền kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, sau đó phân phối cho các đơn vị ở tiền tuyến.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Gần đây, Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine, hơn 10 quốc gia phương Tây đã bật đèn xanh cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 9/6 xác nhận Ukraine đã dùng vũ khí được Washington viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, nội các Đức tuyên bố, Ukraine có thể dùng vũ khí do Đức viện trợ để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine phá hủy 2 tiêm kích Su-57 trong lãnh thổ Nga?

Ukraine lần đầu dùng chiến đấu cơ không kích lãnh thổ Nga - 2

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực đồn trú của Su-57 tại căn cứ không quân Akhtubinsk của Nga trước và sau vụ tập kích ngày 8/6 của Ukraine (Ảnh: DIU).

Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), ông Andrii Yusov, cho biết theo đánh giá ban đầu, 2 tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã bị phá hủy tại căn cứ đồn trú sau một cuộc tấn công của Ukraine hôm 8/6.

"Chúng tôi đang tiếp tục thu thập, phân tích dữ liệu. Báo cáo sơ bộ cho thấy, 2 máy bay Su-57 của đối phương có thể đã trúng hỏa lực", ông Yusov nói.

Trước đó, trang Pravda dẫn thông tin từ DIU cho biết, hôm 8/6, quân đội Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Akhtubinsk ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600km.

Theo phân tích của DIU, ảnh chụp vệ tinh ngày 7/6 cho thấy, tiêm kích Su-57 đồn trú tại căn cứ này vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chụp ngày 8/6 cho thấy ở khu vực này xuất hiện những hố lớn và vết cháy đen do tác động từ vụ tấn công.

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến. Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có thể bay với tốc độ "gấp đôi vận tốc âm thanh", độ cao tối đa khoảng 18km và tầm hoạt động lên tới 2.900km.

Nga được cho là mới chỉ đưa 10 chiếc Su-57 vào biên chế.

Theo Sky News, TASS, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine