1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine kích hoạt lá chắn phòng không, bắn hạ loạt tên lửa Nga trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã bắn hạ các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong trận tập kích vào đêm 13/6.

Ukraine kích hoạt lá chắn phòng không, bắn hạ loạt tên lửa Nga trong đêm - 1

Một trung tâm mua sắm bị phá hủy sau trận tập kích ở Odessa hôm 14/6 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố, 12 trong số 20 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào đêm 13/6, rạng sáng 14/6 đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn.

Theo thông báo của không quân Ukraine, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen về phía thành phố Odessa, 3 trong số tên lửa này đã bị bắn hạ. Chính quyền Ukraine cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong trận tập kích của Nga vào thành phố cảng phía nam này.

Tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng bao gồm trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, khu dân cư, nhà hàng và cửa hàng tại Odessa.

Cùng ngày, các lực lượng Nga cũng triển khai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 phóng 6 tên lửa hành trình Kh-22 từ vùng Rostov của Nga vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga cũng phóng 10 máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất vào khu vực đông nam Ukraine. 9 trong số UAV này đã bị bắn hạ.

"Lực lượng không quân phối hợp với lực lượng phòng không của lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy 12 mục tiêu trên không trong cuộc tấn công vào ban đêm, trong đó có 3 tên lửa hành trình Kalibr và 9 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 của Iran", tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine cho biết thêm.

Trước đó, vào đêm 12/6, rạng sáng 13/6, giới chức Ukraine thông báo quân đội Nga đã tập kích tên lửa vào Kryvyi Rih, thành phố quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky ở tỉnh Dnipropetrovsk, miền Trung Ukraine. Theo không quân Ukraine, Nga triển khai tổng cộng 8 máy bay ném bom Tu-95MS, phóng 14 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ biển Caspi. Ngoài ra, Moscow cũng sử dụng ít nhất 4 UAV tự sát Shahed-136/131 cho cuộc tập kích.

Hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn thành công 10 tên lửa và một UAV trong số đó. Vụ tập kích khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em và 25 người bị thương, đồng thời gây hư hại một số hạ tầng dân sự, trong đó có một tòa chung cư, một nhà kho. 

Các trận tập kích liên tiếp của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công đồn đoán lâu nay. Hoạt động phản công của Ukraine hiện tập trung ở vùng Zaporizhia (miền Nam) và Donetsk (miền Đông).

Đánh giá về tình hình thực địa ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trong hai tuần qua, đã có sự gia tăng về các cuộc xuất kích chiến thuật của không quân Nga, đặc biệt là ở miền Nam Ukraine. Phía Anh cho rằng động thái này của Nga dường như nhằm đáp trả các cuộc tấn công gia tăng của Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân Nga đã nỗ lực hỗ trợ lực lượng bộ binh bằng các cuộc không kích.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã đề cập đến cuộc tấn công của Nga vào Odessa để nhắc lại lời kêu gọi về việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

"Nga đã tấn công thành phố bằng tên lửa hành trình Kalibr. Mỗi tên lửa này có ít nhất 40 bộ phận từ nước ngoài. Nếu không có chúng, Nga sẽ không thể sản xuất vũ khí. Các biện pháp trừng phạt phải được tăng cường, đặc biệt đối với những bên đã giúp Nga có được các thành phần chế tạo vũ khí", ông Yermak tuyên bố.

Theo Guardian