1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Cá sấu" Ka-52 Nga phóng tên lửa, bắn cháy xe bọc thép Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại các hoạt động tấn công của trực thăng và máy bay không người lái trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/6 đã công bố video ghi lại cảnh trực thăng Ka-52 phá hủy xe bọc thép của lực lượng Ukraine bằng tên lửa dẫn đường ở hướng Zaporizhia. Các binh sĩ Ukraine vận hành xe bọc thép này cũng bị tấn công.

Zaporizhia hiện là một trong những mặt trận giao tranh chính của lực lượng Ukraine trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev được cho là đã bắt đầu.

"Cá sấu" Ka-52 Nga phóng tên lửa, phá hủy xe bọc thép Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Vladimir Rogov, quan chức khu vực Zaporizhia, cho biết quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong nỗ lực tấn công lực lượng Nga ở khu vực tiền tuyến tại Zaporizhia. 

"Lợi dụng thời tiết mưa và lượng bùn dồi dào, Ukraine đang tập hợp lại lực lượng và huy động lực lượng dự bị, đồng thời rà phá các bãi mìn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới từ các hướng mới", ông Rogov cho biết.

Trực thăng Ka-52 đã được quân đội Nga triển khai tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine từ nhiều tháng nay.

Cá sấu Ka-52 Nga phóng tên lửa, bắn cháy xe bọc thép Ukraine - 1

Trực thăng Ka-52 (Ảnh: Eurasiantimes).

Ka-52 là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp, được thiết kế để đối phó với các phương tiện trên bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương. "Cá sấu" Ka-52 của Nga có thể được sử dụng cả trong sứ mệnh chiến đấu và trinh sát.

Ka-52 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. Ka-52 có thể đạt vận tốc trên 290km/h và bay cao gần 5.000m.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/6 cũng công bố video ghi lại hoạt động tấn công của máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các công sự của quân đội Ukraine gần Donetsk. Hình ảnh từ video cho thấy UAV Nga đã lao thẳng vào cứ điểm của đối phương và phá hủy cơ sở này.

"Chỉ huy của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga ở hướng nam Donetsk đã phát hiện vị trí của các chiến binh lực lượng vũ trang Ukraine cùng các công sự được trang bị vũ khí", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

UAV Nga lao vào công sự Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Nga được cho là chủ yếu sử dụng UAV cảm tử Shahed do Iran chế tạo để thực hiện các cuộc tập kích diện rộng ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran đã bác cáo buộc cung cấp UAV cho Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết máy bay không người lái do Iran sản xuất thực sự là một "vấn đề đau đầu" với Kiev và việc bắn hạ chúng rất khó khăn. 

"Khi số lượng lớn UAV này được phóng ra, tất cả chúng đều bay theo các hướng khác nhau, ở sát mặt đất nên rất khó để bắn hạ từ máy bay. Tốc độ của UAV này là 150km/h, trong khi một máy bay chiến đấu bay với tốc độ tối thiểu 400km/h", ông Ihnat nói.

Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Nga cố tình triển khai máy bay không người lái vào ban đêm để gây khó khăn cho Ukraine, đồng thời hy vọng chiến thuật này sẽ khiến lực lượng Ukraine tiêu hao các vũ khí phòng không. Điều này cũng sẽ cho phép các lực lượng Nga xác định chính xác hơn vị trí đặt các hệ thống phòng không của Ukraine.

Theo Sputnik