1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ tổn thất của Nga sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh cho thấy cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây hư hại cho 2 trong số số 4 căn cứ không quân của Nga bị nhắm mục tiêu.

Hé lộ tổn thất của Nga sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có của Ukraine - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy hư hại ở căn cứ không quân Savasleyka của Nga sau cuộc tập kích UAV của Ukraine hôm 14/8 (Ảnh: X).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 14/8 xác nhận quân đội nước này đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào 4 căn cứ không quân của Nga gồm Khalino, Savasleyka, Borisoglebsk, Baltimore ở các vùng Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod.

Đây là các căn cứ có chứa máy bay quân sự Nga như tiêm kích Su-34, Su-35 và các thiết bị hàng không quân sự khác.

"Mục tiêu chính là các kho chứa nhiên liệu và đạn dược", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Schemes, một đơn vị điều tra về cuộc chiến ở Ukraine, công bố ảnh chụp vệ tinh của công ty Planet Labs có trụ sở tại California cho thấy "hậu quả của các cuộc tập kích UAV Ukraine" vào sân bay quân sự Borisoglebsk.

"Các UAV của Ukraine đã tấn công khu vực phía tây bắc của sân bay, một số nhà chứa đã bị phá hủy. Sân bay Borisoglebsk được Không quân Nga sử dụng, là nơi đồn trú cho các chiến đấu cơ Su-25, Su-30, Su-34 và Su-35", Schemes cho biết.

Trong khi đó, nhà phân tích tình báo nguồn mở MT Anderson đã chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công UAV vào căn cứ không quân Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod, nơi chứa tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

"Kho đạn dược bị hư hại nhẹ, khả năng 2 xe cứu hỏa ở đó đã được dập lửa. Có một điểm cháy gần đường bay nhưng không thể xác định được thiệt hại nào", ông viết.

Ian Matveev, một nhà phân tích quân sự Nga, trước đó chia sẻ trên X một đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc căn cứ Savasleyka bị tập kích.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Đêm 14/8, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV tầm xa lớn nhất từ trước đến nay vào các căn cứ không quân trên đất Nga.

Một nguồn tin an ninh của Kiev nói, cuộc tập kích nhằm làm suy yếu khả năng của Moscow sử dụng máy bay để thực hiện các cuộc tập kích vào Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 117 UAV và 4 tên lửa của Ukraine trong ngày 14/8. Trong đó, 37 UAV và 4 tên lửa bị đánh chặn ở vùng Kursk, nơi Ukraine đang tiến hành cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, 37 UAV bị bắn hạ ở Voronezh; 17 UAV ở Belgorod cùng với UAV ở các khu vực khác.

Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân của Nga kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2/2022. Kiev tuyên bố, các căn cứ quân sự của Nga là mục tiêu hợp pháp trong cuộc xung đột và lực lượng của họ thường xuyên tấn công chúng bằng UAV tầm xa.

Những cuộc tấn công trên đất Nga thường do Cơ quan An ninh và Cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine