1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine hạ 35 tên lửa, bắn rơi trực thăng hiện đại bậc nhất của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi toàn bộ tên lửa hành trình được Nga phóng vào nước này hôm 6/6.

Ukraine hạ 35 tên lửa, bắn rơi trực thăng hiện đại bậc nhất của Nga - 1

Một vụ cháy xảy ra sau cuộc tập kích đường không của Nga nhằm vào thủ đô Kiev (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 6/6, Không quân Ukraine xác nhận lực lượng này đã bắn hạ toàn bộ 35 tên lửa được Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu tại nước này vào rạng sáng cùng ngày.

Theo đó, 35 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng đi từ 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên không phận biển Caspi đã bị phòng không Ukraine ngăn chặn. Không quân Ukraine cáo buộc phần lớn các tên lửa này được phóng vào khu vực thủ đô Kiev. Vụ tập kích này được tiến hành từ 0h30 tới 4h sáng ngày 6/6.

Cũng trong ngày 6/6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu một trực thăng tấn công hiện đại Ka-52 của quân đội Nga.

"Các binh sĩ của chúng ta đã bắn rơi một trực thăng Ka-52 của đối phương vào hôm qua tại mặt trận Shakhtarsk", thông cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trực thăng Ka-52 "Cá sấu" được coi là một trong những máy bay hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu mới và được bắt đầu sản xuất từ năm 2008.

Ukraine hạ 35 tên lửa, bắn rơi trực thăng hiện đại bậc nhất của Nga - 2
Trực thăng tấn công Ka-52 của quân đội Nga (Ảnh: Reuters).

Về vũ khí, Ka-52 "Cá sấu" được trang bị hệ thống hỏa lực dẫn đường bằng laser, hệ thống tên lửa chống tăng, bom cùng nhiều loại vũ khí khác. Nhiệm vụ chính của trực thăng này là yểm trợ bộ binh và tấn công các phương tiện chiến đấu, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và khí tài mặt đất của đối phương.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2022, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định ít nhất 23 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị bắn hạ tại Ukraine. Số lượng trực thăng này chiếm hơn 25% phi đội Ka-52 mà Moscow đang sở hữu. Theo các báo cáo trước đó, quân đội Nga hiện có khoảng 90 trực thăng Ka-52 trong biên chế.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các tên lửa phòng không vác vai mà phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine trong thời gian đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bên cạnh đó, việc máy bay chiến đấu của Nga không cung cấp đủ sự bảo vệ tầm cao cần thiết cho các trực thăng hoạt động tại độ cao thấp hơn cũng dẫn đến thiệt hại cho quân đội Nga.

"Người Nga không duy trì được ưu thế áp đảo trên không để yểm trợ cho các lực lượng tác chiến ở độ cao thấp hơn", giới chức tình báo quốc phòng Anh nhận định.

Theo Ukrainska Pravda