1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dồn lực phản công, Nga kháng cự quyết liệt giữ thành trì Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố giành được bước tiến trong cuộc phản công xung quanh thành phố Bakhmut, trong khi Nga nỗ lực bảo vệ thành trì miền Đông.

Ukraine dồn lực phản công, Nga kháng cự quyết liệt giữ thành trì Donbass - 1

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng T-64 gần Bakhmut ngày 3/7 (Ảnh: AP).

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalov hôm 5/7 tuyên bố, quân đội Ukraine đang gây "sức ép" lên các lực lượng Nga ở cả phía bắc và phía nam Bakhmut, đồng thời tiếp tục đẩy Nga ra khỏi các vị trí mà Moscow đã kiểm soát trước đó.

"Ở khu vực (làng) Klishchiivka, họ (lực lượng Ukraine) đã thành công một phần, họ đang bám trụ trên các phòng tuyến đã giành được. Đối phương đang kháng cự mạnh mẽ, triển khai lực lượng dự bị và chịu tổn thất nặng nề", ông Kovalov nói.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tại khu vực Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk (vùng Donbass), quân đội Ukraine đã đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay và pháo binh của Nga nhằm vào hai ngôi làng Orikhovo - Vasylivka và Bohdanivka.

"Nga đang tập trung nỗ lực chính vào các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn, với 40 cuộc giao tranh trong ngày qua", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở những khu vực trên, cũng như ở khu vực phía nam Novoselivske thuộc tỉnh Lugansk (vùng Donbass).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 4/7 tuyên bố Nga đang dốc toàn lực để ngăn chặn cuộc tiến công của Nga ở Bakhmut. Bà Maliar cho biết, binh sĩ Nga đang tiến về hướng Lyman, Svatove và Bakhmut, đồng thời thiết lập một tuyến phòng thủ nhiều lớp ở những khu vực này "để giành được chỗ đứng", nhưng "vẫn chưa thành công".

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này tiếp tục đạt được bước tiến ở phía nam Bakhmut, trong khi Nga vẫn kháng cự quyết liệt ở phía bắc thành phố này. Lyman và Svatore là những thành phố phía bắc Bakhmut.

Trong khi đó, Nga ngày 5/7 tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đã tấn công 3 nhóm quân của Ukraine gần Bakhmut.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn một nguồn tin quân đội Nga nói rằng, lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Ukraine ở hướng Bakhmut, đồng thời tìm cách áp đảo phần còn lại của quân đội Ukraine trong khu vực. Nga cũng xác nhận phía Ukraine chịu tổn thất nặng về cả về nhân lực và thiết bị do phương Tây sản xuất.

"Các đơn vị tấn công đổ bộ của Nga đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Ukraine ở sườn phía nam gần Bakhmut. Các kíp vận hành máy bay không người lái của đơn vị đổ bộ đường không đã phát hiện một số nhóm quân Ukraine, với sự yểm trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép, đang tiến về phía các vị trí của chúng tôi. Các tọa độ đã được gửi đến một sở chỉ huy pháo binh", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lính dù Nga đã đối đầu với các đơn vị Ukraine khi họ tiến công bằng hỏa lực pháo binh hạng nặng, hạ gục số lượng lớn binh lính và thiết bị của đối phương, bao gồm những thiết bị do phương Tây sản xuất. Các cuộc giao tranh buộc quân Ukraine phải rút lui, chịu tổn thất nặng nề.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, nơi được xem là pháo đài ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ tuyên bố này, khẳng định các cuộc giao tranh giành Bakhmut vẫn tiếp diễn.

Tại mặt trận phía nam, lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công theo các hướng gần Melitipol và Berdiansk, bám trụ các phòng tuyến đã giành được, nã pháo vào các mục tiêu của đối phương và tiến hành các biện pháp phản công.

"Ở các hướng Zaporizhzhia và Kherson, đối phương đang tập trung nỗ lực chính để ngăn chặn bước tiến của quân đội chúng tôi", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị và chờ thêm vũ khí viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, một số đồng minh phương Tây cho rằng tốc độ phản công của Kiev không đạt được kỳ vọng và không đạt được bước tiến đột phá.

Theo Reuters, Tass