1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine điều quân tăng viện cho mặt trận Kursk, Nga cảnh báo trả giá đắt

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tướng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine gửi các đơn vị mới đến tỉnh Kursk mỗi ngày, mặc dù chịu tổn thất nặng nề.

Ukraine điều quân tăng viện cho mặt trận Kursk, Nga cảnh báo trả giá đắt - 1

Lính Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Sputnik).

"Đối phương đang kéo ngày càng nhiều lực lượng mới đến đây mỗi ngày. Họ đang thua, họ đang chịu tổn thất rất nặng nề và không có gì có lợi cho họ", thiếu tướng Apty Alaudinov, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết hôm 6/9.

Tướng Alaudinov xác nhận lực lượng Ukraine đã mất nhiều quân nhân và phương tiện khi tiến công ở Kursk. Ông nói rằng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở một số khu vực.

Theo tướng Alaudinov, quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực nhất định ở Kursk trên tuyến giao tranh. "Tình hình không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc các đơn vị của chúng tôi đã tiến về phía trước ở một số khu vực", chỉ huy cấp cao của Nga cho biết.

Tướng Alaudinov cho biết, mặc dù đã có "giao tranh ác liệt kể từ sáng nay", nhưng quân đội Nga "đã dần dần hạ gục đối phương, đẩy họ ra ngoài, đồng thời tiến về phía trước".

Trước đó, tướng Alaudinov cho biết quân đội Ukraine đã nỗ lực triển khai một tiểu đoàn mới tại một trong các khu vực ở Kursk. Nhưng tiểu đoàn này rốt cuộc "cũng sẽ bị xóa sổ", ông cảnh báo.

Ông Vladimir Rogov, chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga, tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự thực sự nào kể từ khi phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga cách đây một tháng.

"Cuộc phiêu lưu Kursk của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thất bại. Không có mục tiêu nào của chính quyền Zelensky đạt được: họ đã không đột phá đến, chẳng hạn Kurchatov, thị trấn vệ tinh của Nhà máy điện hạt nhân Kursk, hoặc bất kỳ khu vực đông dân nào mà họ có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Nga. Họ đã không thể buộc chúng tôi rút các đơn vị của mình khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, thay vào đó, để lộ một phần tiền tuyến của chính họ", ông Rogov nói.

Ông Rogov cũng chỉ ra rằng Ukraine đang mất hàng chục thiết bị và hàng trăm binh lính mỗi ngày, trong khi lực lượng này lẽ ra có thể giúp ổn định vị trí của quân đội Ukraine ở các khu vực Donetsk và Zaporizhia, nơi lực lượng Nga đang tiến quân.

"Sự xuất hiện thường xuyên của lính đánh thuê từ quân đoàn nước ngoài của quân đội Ukraine cho thấy chính quyền Kiev phải trả giá đắt cho việc kiểm soát tạm thời vùng đất của chúng tôi, với hy vọng tất cả những hành động này sẽ đánh lạc hướng sự chú ý khỏi tiền tuyến ở nơi quân đội của chúng tôi đang tiến quân ngày càng nhanh hơn. Bằng cách hy sinh những đơn vị tốt nhất của mình cùng với thiết bị tốt nhất ở đó, ông Zelensky đang đưa chiến thắng của chúng tôi đến gần hơn", chính trị gia Nga nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 10.000 quân và 81 xe tăng. Chiến dịch đẩy lùi các đội hình vũ trang của Ukraine khỏi biên giới Nga vẫn tiếp tục.

Tổng thống Nga tuyên bố, "hành động khiêu khích" của Kiev ở Kursk sẽ không thành công và Moscow sẽ "đối phó" với những người đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga với mục đích làm mất ổn định tình hình tại biên giới.

Tính đến nay, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Theo Tass