1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Putin: Nga dần đẩy Ukraine khỏi Kursk, phòng tuyến Kiev trên đà sụp đổ

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố việc bảo vệ các vùng biên giới khỏi những cuộc tấn công của Ukraine là nhiệm vụ thiêng liêng mà lực lượng vũ trang Nga phải thực hiện.

Ông Putin: Nga dần đẩy Ukraine khỏi Kursk, phòng tuyến Kiev trên đà sụp đổ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, Nga ngày 5/9 (Ảnh: Reuters).

"Khi chúng ta nói về vấn đề này, trước hết chúng ta nên nghĩ đến những người chắc chắn đang phải trải qua những thách thức nghiêm trọng và đau khổ vì những hành động khủng bố này", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hôm 5/9, đề cập đến cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang đẩy lùi binh lính Ukraine khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến hai.

"Nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Và tất nhiên, cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền Đông Ukraine.

"Mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng, chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở các khu vực trọng điểm, chủ yếu là ở Donbass", ông Putin nói. "Nhưng điều đó có hiệu quả không? Không", ông nhấn mạnh.

"Bằng cách đưa các đơn vị có quy mô khá lớn và được huấn luyện tốt đến các khu vực biên giới, đối phương đã tự làm suy yếu ở các khu vực trọng điểm và quân đội của chúng ta đã đẩy nhanh các hoạt động tấn công", Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Putin cho biết tình hình ở Kursk đã ổn định và Nga đang bắt đầu đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực này.

Tổng thống Putin tuyên bố mục tiêu chính của Nga là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

"Việc kiểm soát Donbass được coi là ưu tiên hàng đầu", ông nhấn mạnh.

Ông Putin: Nga dần đẩy Ukraine khỏi Kursk, phòng tuyến Kiev trên đà sụp đổ - 2

Vị trí vùng Donbass ở miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Ông chủ Điện Kremlin cho biết lực lượng Moscow đang kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine nhanh hơn bao giờ hết và tỷ lệ tuyển quân đang tăng lên ở Nga.

"Không có hành động nào diễn ra để ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta", ông Putin nói. Ông cho biết cuộc tiến công của Nga vào thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine đã thành công.

Ông cho biết, quân đội Nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn ở Donbass với tốc độ chưa từng thấy trong một thời gian dài. Trong khi đó, đối phương đang "chịu tổn thất rất lớn về nhân lực và trang thiết bị".

"Vì thế, Kiev có nguy cơ sụp đổ tiền tuyến trên trục quan trọng nhất. Thương vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine, đó là điều chúng tôi đang hướng tới", Tổng thống Nga nói thêm.

Lực lượng Nga đã kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk, hai vùng lãnh thổ thuộc Donbass, đồng thời tiến công mạnh ở miền Đông Ukraine kể từ khi cuộc phản công của Kiev hồi năm 2023 không đạt được bước đột phá lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Tổng thống Putin phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu ở miền Đông Ukraine gần Pokrovsk và Kurakhove. Tuy nhiên, Moscow đang tiến công mạnh và có nguy cơ kiểm soát Pokrovsk, tuyến hậu cần huyết mạch của Kiev ở miền Đông.

Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 100 khu định cư tại tỉnh Kursk với diện tích gần 1.300km2 và bắt gần 600 quân nhân Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi tấn công vào Kursk, quân đội Ukraine mất hơn 9.700 binh sĩ, 81 xe tăng và nhiều thiết bị quân sự.

Theo Reuters