Chiến sự Ukraine 25/6: Nga bao vây, khóa đường rút chạy của Kiev ở Pokrovsk
(Dân trí) - Trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã đẩy các đơn vị lực lượng Ukraine ở Novoekonomichne vào vòng vây tác chiến, chặn đứng khả năng rút lui của họ về tuyến phòng thủ dự bị gần Mirnograd.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cơ sở năng lượng sau vụ tập kích của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).
Donetsk rực lửa, Nga kiểm soát thêm nhiều làng mạc
Kênh Military Summary đưa tin, Iran đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa bằng một số tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Ngay từ những giây đầu tiên, rõ ràng đây là cuộc tấn công mang tính biểu tượng, chỉ nhằm mục đích cho người dân Iran thấy rằng đất nước "không bao giờ đầu hàng".
Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra loạt tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn cơ bản giữa Iran và Israel. Như vậy, cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã thực sự kết thúc.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến quân dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt. Mặt trận nóng nhất đang là Donetsk.
Các bản ghi video và báo cáo được định vị địa lý từ các nguồn tin của Ukraine xác nhận các thắng lợi của phía Nga, trong đó RFAF tiếp tục tiến về phía nam Udachne theo hướng Pokrovsk và chiếm hoàn toàn ngôi làng Novooserhivka.
Bên cạnh đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đã kiểm soát Dyliivka theo hướng Konstantinovka. Những bước tiến xa hơn của họ cũng có thể được xác nhận trực quan tại Chasov Yar.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 24/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).
Theo hướng Kupyansk, các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng xác nhận những bước tiến của RFAF ở phía bắc thành phố. Một phần lớn khu định cư Holubivka được cho là đã bị quân đội Nga chiếm giữ.
Trên mặt trận Shakhovskoy và Grodovskaya (Velika Novosilka), trong 7 ngày qua, quân đội Nga đã có những bước tiến mới về phía bắc Shevchenko Pershe. Ngoài ra, họ bắt đầu tiến từ Myrne về phía Nikolaevka, kênh Suriyakmaps cho hay.
Nga bao vây, ngăn không cho Ukraine tháo chạy ở Pokrovsk
Theo kênh Readovka, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã đẩy các đơn vị quân đội Ukraine ở Novoekonomichne vào vòng vây tác chiến, chặn đứng khả năng rút lui của họ về tuyến phòng thủ dự bị gần Mirnograd.
Cụ thể, lực lượng Moscow đạt được những kết quả đáng kể trong các trận chiến ở sườn phía đông của khu vực đô thị tập trung Pokrovsk - Mirnograd. Trong cuộc tấn công từ làng Koptevo, các đơn vị tiên phong của RFAF đã tham gia vào các trận chiến giành Novotoretske, tiến vào trung tâm khu định cư.
Như đã nêu trước đó, quân đội Nga đang nhanh chóng đột phá qua tuyến các làng Novotoretskoye - Vladimirovka - Shakhovo (ô màu xanh trong bản đồ tác chiến dưới đây), ngăn cản lực lượng Kiev tử thủ hoặc rút lui về Dobropolye dọc theo sông Kazeny Torets.
Nếu AFU rút lui khỏi Kazeny Torets trong dải đất được mô tả ở trên, thì họ sẽ không có điều kiện thuận lợi như vậy để phòng thủ cho đến vùng ngoại ô Dobropolye.
Tuy nhiên, nếu việc quân đội Ukraine rút lui khỏi vùng lân cận các làng nói trên có lợi cho Nga, thì việc họ rút lui khỏi Novoekonomichesky đến tuyến phòng thủ dự bị gần Mirnograd không thể được phép vì ngay phía sau Novoekonomichesky là mỏ Kapitalnaya với nhiều tòa nhà kỹ thuật dọc theo toàn bộ chiều dài của vùng nông thôn về phía đông thành phố.
Những tòa nhà kỹ thuật này sẽ là các pháo đài gần như đã sẵn sàng phòng ngự để cản bước RFAF do có tường bê tông kiên cố và nhiều tòa trong đó cũng có các công trình ngầm, thuận tiện cho việc trú ẩn của binh sĩ và cất giấu đạn dược.
Vì vậy, cuộc rút lui theo kế hoạch của AFU khỏi Novoekonomichesky phải bị ngăn chặn hoặc phải đảm bảo rằng chỉ một số ít binh sĩ Ukraine có thể lùi về chiếm lĩnh được một tuyến phòng thủ mới.
Bộ tư lệnh Moscow hiểu rõ các mối đe dọa và đã thực hiện các hành động cần thiết. Ngay phía bắc Novoekonomichesky, họ đã vượt qua Kazeny Torets và đang giao tranh với lực lượng Kiev ở ngoại ô phía bắc ngôi làng. Và ở phía nam, các đơn vị RFAF củng cố các vị trí của họ gần một khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang nằm ven hồ chứa nước Senyanskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Tổng hợp lại, những hành động này của lực lượng Moscow là nhằm khống chế toàn bộ các cánh đồng phía sau Novoekonomichne, nơi mà qua đó binh sĩ Ukraine có thể rút lui đến các vị trí phòng thủ gần Mirnograd. Với điều kiện địa hình gần như hoàn toàn trống trải, việc lực lượng Kiev rời khỏi nơi trú ẩn của họ ở Novoekonomichne đã trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Và trong tương lai, tình hình của AFU ở khu vực này sẽ chỉ phức tạp hơn. Tất nhiên, Bộ chỉ huy Kiev có thể tăng cường lực lượng để trấn giữ tuyến phòng thủ dự bị. Nhưng, để hoàn toàn "bổ sung" đầy đủ trong trường hợp các diễn biến tiêu cực ở Novoekonomichne, quân đội Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các khu vực khác để triển khai trong khu vực mỏ Kapitalnaya và một nhóm các tòa nhà kỹ thuật của nó.
Kênh Suriyakmaps cho hay, tại Pokrovsk, RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn địa điểm Novoserhiivka và bờ phía nam hồ chứa Dovhopiata.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 24/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).
Nga giành thắng lợi ở Kharkov và Lugansk
Kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga đã chiếm được Grekovka trên biên giới của vùng Kharkov và Lugansk. Những thành công mới của họ theo hướng Liman cũng được các nguồn tin ủng hộ Kiev công nhận.
Hiện chỉ còn một vài trang trại nằm dưới sự kiểm soát của RFAF tại Lugansk, các nhà phân tích quân sự Ukraine viết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov và Lugansk ngày 24/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, vị trí cắm cờ là nơi họ vừa giành được (Ảnh: RVvoenkor).
Kênh ZOV Military đưa tin, quân đội Nga, sử dụng trinh sát trên không, đã xác định được 6 nhóm xung kích cơ giới AFU đang tiến về vị trí của họ ở Volchansk và Liptsevsky theo hướng Kharkov. Trinh sát Nga cũng phát hiện ra các khẩu đội súng cối ngụy trang của đối phương.
Ngay lập tức, RFAF tiến hành tập kích hỏa lực, tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy cùng với binh sĩ đối phương.
Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã dọn sạch 36 tòa nhà trên lãnh thổ Volchansk, đồng thời họ tiến về phía làng Volchanskiye Khutor, đẩy lùi đối phương ra khỏi thành trì.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk thuộc vùng Kharkov ngày 24/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang phản kích và tấn công theo các mũi tên đỏ, chặn đứng đòn phản công của Kiev trên mũi tên xanh (Ảnh: ZOV Military).
Trong khi đó, theo hướng Gulyai-Polye ở nam Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục đánh bật đối phương ra khỏi khu định cư Shevchenko. Phần phía bắc ngôi làng đã được kiểm soát sau khi RFAF đè bẹp sự kháng cự có tổ chức của AFU, theo báo cáo từ phóng viên quân sự Yuri Podolyaka.
Nhưng UAV Ukraine vẫn tiếp tục ngăn chặn không cho khu định cư này thất thủ hoàn toàn và biến thành bàn đạp cho những cuộc tiến công tiếp theo của RFAF. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Các đơn vị Moscow cũng tiếp tục tiến về phía tây Fyodorovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Gulyai-Polye ở phía nam Donetsk ngày 24/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần bên phải, đang tấn công theo các mũi tên đỏ, nhưng khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ vừa giành được (Ảnh: Yuri Podolyaka).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 122 trận chiến trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 24/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 122 trận chiến diễn ra trên mặt trận, trong đó có 49 trận theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 54 cuộc không kích, sử dụng 9 tên lửa và thả 87 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 1.097 UAV cảm tử và pháo kích 4.587 lần".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Severo-Slobozhansky và Kursk, nam Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.
Nga bắn hạ hơn 20 UAV Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 22 UAV Ukraine.
Thông cáo viết: "Trong khoảng thời gian từ 21h15 đến 22h40 (giờ Moscow) ngày 24/6, các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã phá hủy và đánh chặn 22 UAV kiểu máy bay của Ukraine". Các khu vực có UAV bị bắn rơi gồm Belgorod, Tatarstan, Ulyanovsk, Saratov, Bryansk và Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Các lệnh trừng phạt của EU sẽ ảnh hưởng đến ngân sách quân sự Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, sau cuộc gặp với Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, cho biết Ukraine mong đợi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga sẽ ảnh hưởng đến ngân sách quân sự của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Ông nói: "Chúng tôi đã thảo luận về các bước tiếp theo của EU nhằm tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga. Chúng tôi mong đợi các lệnh trừng phạt sẽ thực sự mạnh mẽ và ảnh hưởng đến ngân sách quân sự của ông Putin".
Ngoại trưởng cũng lưu ý rằng ông đã thảo luận với bà Kallas về nhu cầu thúc đẩy quá trình gia nhập EU của Ukraine.
Ông phát biểu: "Tôi nhấn mạnh rằng Ukraine đã đáp ứng mọi yêu cầu để mở nhóm đàm phán đầu tiên và việc một quốc gia ngăn cản quá trình này là không thể chấp nhận được".
Trước đó, Hungary và Slovakia đã từ chối phê duyệt gói trừng phạt mới thứ 18 của Liên minh châu Âu đối với Nga cho đến khi cuộc họp của Hội đồng châu Âu diễn ra, nơi áp lực trừng phạt đối với Moscow sẽ được thảo luận ở cấp độ các nhà lãnh đạo EU.
Bà Kallas cho biết Liên minh châu Âu có kế hoạch phê duyệt gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga vào cuối tuần này (23-29/6).