1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố thương vong dân thường sau 9 tháng xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Bên cạnh hàng loạt cơ sở hạ tầng bị phá hủy, hơn 8.300 dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua giữa Ukraine và Nga.

Ukraine công bố thương vong dân thường sau 9 tháng xung đột - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa một khẩu pháo nhắm vào vị trí của lực lượng Nga gần Bakhmut, Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 20/11 (Ảnh: AP).

Trang tin UNIAN dẫn báo cáo của Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra từ tháng 2 đến nay, ước tính hơn 8.300 dân thường ở Ukraine thiệt mạng, trong đó 437 nạn nhân là trẻ em. Ngoài ra, hơn 11.000 người bị thương sau 9 tháng xung đột.

Theo ông Kostin, con số thương vong thực tế có thể cao hơn nữa bởi giới chức Ukraine chưa thể tiếp cận một số khu vực vẫn do Nga kiểm soát.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm nay, chỉ vài ngày sau khi công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine. Moscow tuyên bố, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny hồi cuối tháng 8 cho biết, khoảng 9.000 quân nhân của nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Tướng Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết và không cho biết liệu con số mà ông trích dẫn có bao gồm tất cả các binh sĩ thiệt mạng trong khi chiến đấu hay không.

Trong khi đó, phía Kiev nói rằng, thiệt hại của Nga cao hơn rất nhiều. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Nga "thiệt hại gấp 10 lần" Ukraine, nhưng không thể đưa ra số liệu chính xác.

Ông Zelensky hôm qua cũng cho hay, kể từ đầu xung đột đến nay, Nga đã khai hỏa khoảng 4.700 tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine.

"Hôm nay là ngày xung đột thứ 270. Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa. Hàng trăm thành phố của chúng tôi đã bị thiêu rụi. Hàng nghìn người thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người phải sơ tán sang Nga. Hàng triệu người phải tị nạn ở các nước khác để tránh xung đột", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông cho biết thêm, các cuộc tấn công ồ ạt của Nga phá hủy khoảng một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hơn 20 triệu người dân rơi vào cảnh mất điện và các dịch vụ thiết yếu khác như nước, hệ thống sưởi ấm trong bối cảnh mùa đông đến gần.

Trước đà phản công của Ukraine, Nga đã rút quân khỏi thành phố Kherson ở miền Nam, trong khi tăng cường lực lượng cho mặt trận Donetsk, Lugansk (hay vùng Donbass) ở miền Đông. Theo ông Zelensky, Donetsk hiện là mặt trận khốc liệt nhất. Chỉ riêng trong ngày 20/11, Nga thực hiện khoảng 400 vụ pháo kích vào Donetsk.

Chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho hay, các cuộc giao tranh đang diễn ra đặc biệt căng thẳng ở Bakhmut và Avdiivka thuộc Donetsk. "Đối phương đang tìm cách xuyên thủng phòng thủ của chúng ta. Chúng ta đối phó khiến họ chịu tổn thất lớn", ông Zhdanov cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia này, cả Ukraine và Nga đang ra sức tập hợp lực lượng. Lực lượng Ukraine tiến công theo hướng Zaporizhia, Dnipropetrovsk and Kharkov, trong khi Nga tập hợp theo hướng Zaporizhia, Donetsk và Lugansk.

Theo DPA
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine