Ukraine có thể tấn công sở chỉ huy của Nga bằng máy bay Mirage?
(Dân trí) - Ukraine được dự đoán có thể triển khai các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 mà Pháp vừa chuyển giao để tấn công sở chỉ huy các trung đoàn của quân đội Nga.
![Ukraine có thể tấn công sở chỉ huy của Nga bằng máy bay Mirage? - 1 Ukraine có thể tấn công sở chỉ huy của Nga bằng máy bay Mirage? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/VgKJ1Kw6D3gwixxAt9lH_J60oio=/thumb_w/1020/2024/10/30/23e66eafc15d6d5b-1730252693756.jpg)
Tiêm kích Mirage-2000-5F (Ảnh: Armée de l'Air et de l'Espace).
Pháp cấp cho Ukraine lô tiêm kích Mirage đầu tiên
Lô máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000-5 đầu tiên đã được Pháp chuyển giao cho Ukraine. Đúng như dự đoán trước đây, các nhà thầu Pháp được cho là đã cải tiến dòng máy bay phản lực siêu thanh một chỗ ngồi này để chúng có thể mang theo tên lửa hành trình SCALP-EG, loại vũ khí mà Paris cũng đang cung cấp cho Kiev.
Sự xuất hiện của Mirage 2000-5 được dự báo sẽ giúp không quân Ukraine tăng cường chiều sâu tấn công ở thời điểm quan trọng của cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Khi các lữ đoàn chiến đấu của quân đội Ukraine, ở thế yếu hơn, đang phải vật lộn để giữ vững tuyến phòng thủ tại miền đông đất nước, thì việc lực lượng không quân có thêm sức mạnh nhiều khả năng sẽ giúp thay đổi cục diện.
Ukraine có thể huy động không quân để tấn công các sở chỉ huy của Nga ở phía sau nhằm cắt đứt sự phối hợp giữa hậu phương với tiền tuyến và tạo cơ hội cho lực lượng bộ binh Kiev, với quân số ít hơn, thực hiện các đòn đột kích.
Tháng 6/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay Mirage 2000-5. Đội ngũ phi công và kỹ sư mặt đất của Ukraine đã đến Pháp để tham gia chương trình huấn luyện.
Tám tháng sau, 3 chiếc Mirage 2000 đầu tiên cùng các phi công và nhân viên bảo trì đã sẵn sàng cho hoạt động chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố: "Giờ đây, họ sẽ tham gia bảo vệ bầu trời Ukraine".
![Ukraine có thể tấn công sở chỉ huy của Nga bằng máy bay Mirage? - 2 Ukraine có thể tấn công sở chỉ huy của Nga bằng máy bay Mirage? - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/zgku93_7G--_XTrU4zxXuN43_tE=/thumb_w/1020/2025/02/10/0x0-1739173111778.jpg)
Một trong những máy bay Mirage 2000 của Ukraine (Ảnh: Forbes).
Mục tiêu tấn công: Các sở chỉ huy của Nga?
Cùng với các máy bay chiến đấu F-16 cũ do Lockheed Martin sản xuất mà châu Âu đang cung cấp cho Ukraine, Mirage 2000-5 sẽ góp phần cải tổ lực lượng không quân Ukraine vốn đã suy giảm sức mạnh do chủ yếu sử dụng vài trăm máy bay chiến đấu cũ từ thời Liên Xô trước khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine cách đây gần 3 năm.
Không quân Ukraine đã mất khoảng 100 máy bay phản lực cũ dạng này do trúng tên lửa của Nga. Vì vậy, khoảng 85 chiếc F-16 và có khả năng là hàng chục máy bay Mirage 2000 sẽ bổ sung sức mạnh cho các mẫu máy bay Liên Xô còn sót lại khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư.
Đến nay, khoảng một chục máy bay F-16 cũ của Đan Mạch và Hà Lan đã đến Ukraine. Trừ một chiếc của Đan Mạch bị rơi năm ngoái, số chiến đấu cơ này đã tham gia các nhiệm vụ phòng không đánh trả các máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga.
Mirage có thể thực hiện các phi vụ tấn công mặt đất. Theo báo La Tribune, Pháp đã cải tiến Mirage 2000-5 để không chỉ mang được tên lửa SCALP-EG mà còn vận chuyển bom lượn Hammer mà Ukraine cũng nhận được từ Pháp.
Theo nhà bình luận quân sự David Axe của Forbes, hệ thống tên lửa SCALP-EG rất quan trọng. Với tầm bắn xa tới 250km cùng đầu đạn phá boongke, loại tên lửa này có thể oanh tạc các trung đoàn chiến đấu của quân đội Nga ở nơi dễ bị tấn công nhất: trụ sở chỉ huy của họ.
Tuy nhiên, Mirage sẽ chỉ hữu ích khi chúng được trang bị đầy đủ loại đạn tốt nhất. Chưa rõ Ukraine đã nhận được bao nhiêu tên lửa SCALP-EG từ Pháp và Ý nhưng có lẽ chỉ khoảng 100 quả. Cũng không rõ Ukraine còn lại bao nhiêu tên lửa sau nhiều năm chiến đấu ác liệt.
Hiện nay, Pháp vẫn đang cố gắng cung cấp thêm cho Ukraine. Paris đã phân bổ 2 tỷ USD cho chương trình sản xuất đạn dược trong năm 2025, gồm cả một lô SCALP-EG mới và nhiều trong số đó có thể được chuyển đến Ukraine.
Ông Gael Aller, Đại sứ Pháp tại Ukraine, cho biết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp tên lửa SCALP cho Ukraine. Chúng tôi không có nhiều vũ khí như vậy và phải mua thêm, nên cần có thời gian".
Trong khi đó, Ukraine cũng đang phát triển các loại đạn tấn công tầm xa mới của riêng mình. Ban đầu, chúng có thể được thử nghiệm trên các máy bay chiến đấu cũ từ thời Liên Xô, chẳng hạn như Sukhoi Su-24, nhưng cuối cùng khả năng cũng có thể sẽ trang bị cho Mirage 2000.