1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: "Chúng tôi bị pháo kích từ mọi hướng"

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, nước này bị lực lượng của Nga pháo kích gần như từ tất cả mọi hướng, trong bối cảnh Moscow đang tăng cường lực lượng tại các vị trí chiến lược.

Ukraine: Chúng tôi bị pháo kích từ mọi hướng - 1

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 4 (Ảnh: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, ngày 27/2, các lực lượng của Nga tiếp tục "pháo kích từ gần như tất cả mọi hướng", nhấn mạnh đây là thời gian "vô cùng khó khăn" với Ukraine.

Các ảnh chụp vệ tinh của hãng BlackSky cho thấy nhiều hố lớn xuất hiện ở thành phố Kharkov, Đông Bắc Ukraine do hậu quả của các trận pháo kích. Phía Ukraine cáo buộc lực lượng của Nga đã pháo kích một đường ống khí đốt ở đây lúc rạng sáng 27/2.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm, lực lượng phòng vệ của Ukraine ở căn cứ không quân Vasylkiv, phía Tây Nam thủ đô Kiev đã kháng cự lại các đợt pháo kích và tấn công của lực lượng Nga.

Nga được cho là đang tăng cường lực lượng áp sát thủ đô Kiev sau khi tìm cách chọc thủng thành trì Kharov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Các ảnh chụp vệ tinh thương mại của hãng Maxar công bố ngày 27/2 cho thấy đoàn xe quân sự dài hơn 5 km của Nga tiến về Kiev, cách thủ đô của Ukraine khoảng 64 km về phía Tây Bắc. Ước tính, đoàn xe này có hàng trăm chiếc, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, xe thiết giáp, xe bồn, xe hậu cần.

Cùng lúc đó, các máy bay chiến đấu từ Belarus được cho là cũng đang hướng về phía Ukraine. "Các máy bay chiến đấu từ Belarus đang bay về phía Ukraine", Cơ quan thông tin đặc biệt của Ukraine cho biết rạng sáng nay 28/2. Thông báo được đăng kèm với một đoạn video dường như cho thấy các máy bay xuất hiện trên bầu trời đêm từ Zhlobino ở vùng Gomel của Belarus. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được danh tính, nguồn gốc của những máy bay này.

Trước khi triển khai chiến dịch ở Ukraine, Nga đã đưa hàng chục nghìn binh sĩ và khí tài đến Belarus để tập trận chung với tuyên bố nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của hai bên. Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc Belarus cho Nga mượn lãnh thổ để thực hiện các cuộc tấn công Ukraine. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko cho biết, chiều 27/2, các tên lửa phóng từ Belarus đã tấn công vào một sân bay ở thành phố Zhytomyr của Ukraine.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. Giới chức Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/2 đã hạ lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công để mở cánh cửa đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin quyết định nối lại chiến dịch tấn công Ukraine ở tất cả mọi hướng sau khi Kiev từ chối đàm phán.

Đến cuối ngày 27/2, sau nhiều lần thương thảo bất thành, Ukraine chấp nhận đàm phán với Nga tại thành phố Gomel của Belarus. Giới chức Ukraine khẳng định, đây là một cuộc đàm phán vô điều kiện và rằng Kiev sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng 24 giờ tới có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng, các cuộc đàm phán với phía Nga khó đạt được bước tiến lớn, đồng thời kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ độc lập, chủ quyền.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine