1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chỉ trích Đức vì do dự cấp siêu tăng chủ lực Leopard 2

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine chỉ trích Đức vì chần chừ trong việc chuyển cho Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 khi chiến sự với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ukraine chỉ trích Đức vì do dự cấp siêu tăng chủ lực Leopard 2 - 1

Xe tăng Leopard 2 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 11/12 chỉ trích Đức vì do dự chuyển xe tăng Leopard 2. Ông Kuleba nói, ông không thể hiểu lý do vì sao Đức lại chần chừ trong việc hỗ trợ Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực khi chiến sự Nga - Ukraine sắp được 10 tháng.

Trả lời chương trình tin tức Tagesschau, ông Kuleba tuyên bố rằng Đức đã cam kết gửi thêm các lô hàng vũ khí cho Ukraine, tuy nhiên Berlin không chấp nhận gửi Leopard 2 dù Kiev đã nhiều lần yêu cầu.

"Quyết định chưa được đưa ra, chưa có cam kết nào (về việc chuyển Leopard 2. Nhưng chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này", ông nói.

Ông Kuleba bày tỏ sự không hài lòng với Berlin vì lập trường của họ về vấn đề này, nói rằng chính phủ Ukraine không thể hiểu tại sao Đức lại gửi các tổ hợp pháo mà không gửi xe tăng chiến đấu chủ lực.

"Thành thật mà nói, chúng tôi không hiểu lập luận này," Bộ trưởng nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc thiếu vũ khí có nghĩa là cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn, và điều này không có lợi cho cả Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

Các quan chức Ukraine đã nhiều lần chỉ trích Đức vì đã không gửi vũ khí như phía Ukraine đề xuất. Cuối tuần qua, Đại sứ Ukraine tại Đức Aleksey Makeev đã chỉ trích chính quyền Berlin vì đã từ chối gửi các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Ông cũng kêu gọi Đức đẩy nhanh các đợt giao vũ khí khác, đồng thời khẳng định Ukraine "không còn thời gian để chờ đợi vũ khí nữa".

Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức hôm 6/12 dẫn lời các nguồn tin cho biết, chính phủ Mỹ đã nói với phía Đức rằng Washington ủng hộ việc Berlin chuyển giao xe tăng Leopard-2 cho Ukraine.

Cả Mỹ, Đức và các đồng minh trước đó vẫn bế tắc trong vấn đề gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine vì những lo ngại về vấn đề huấn luyện và bảo dưỡng xe tăng Leopard, nhất là việc bị lộ công nghệ nếu rơi vào tay Nga.

Ngoài ra, hồi tháng 9, báo Welt của Đức đưa tin về việc Thủ tướng Olaf Scholz đã từ chối chuyển giao xe tăng Leopard-2 cho Ukraine, với lý do cần để phục vụ nhu cầu cho quân đội Đức.

Berlin nhấn mạnh, nếu gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine thì Đức khó có thể thực hiện các nghĩa vụ quốc gia và NATO.

Ngoài ra, Đức cũng tuyên bố sẽ "không đi một mình một hướng" trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine và chỉ ra rằng, chưa có bất cứ nước NATO nào chuyển xe tăng do phương Tây sản xuất tới Ukraine.

Thêm vào đó, Ngoại trưởng Kuleba bổ sung, họ cần máy phát điện và máy biến áp để tồn tại qua mùa đông trong bối cảnh Nga đang dồn dập tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine trong vài tháng qua.

Ông Kuleba nhận định, kịch bản mất điện hoàn toàn ở Ukraine là có thể xảy ra, đồng thời nói thêm rằng ông hi vọng sẽ không diễn ra một cuộc di tản lớn của người Ukraine khỏi đất nước. Ông nói mọi người có thể di chuyển về các vùng nông thôn vì ở đây họ có thể sưởi ấm bằng củi.  

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine