1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc nhà báo New York Times "làm việc cho Điện Kremlin"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc 3 nhà báo của báo Mỹ New York Times làm việc cho Điện Kremlin, sau khi họ đăng tải một bài viết nói rằng Moscow đang phát đi tín hiệu muốn đàm phán với Kiev.

Ukraine cáo buộc nhà báo New York Times làm việc cho Điện Kremlin - 1

Đoàn xe quân sự của Nga tại Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Trung tâm chống thông tin sai lệch (CCD) do nhà nước Ukraine điều hành ngày 25/12 đã cáo buộc 3 nhà báo New York Times đã được cơ quan mật vụ của Nga tuyển dụng.

CCD đồng thời chỉ trích báo Mỹ về bài viết gần đây liên quan tới triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vì nó phát đi thông điệp gây bất lợi cho phía Kiev. 

"Để viết ra bài báo này, Nga đã sử dụng các nhà báo Mỹ được Moscow tuyển mộ", CCD cáo buộc, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Cuối tuần qua, bài báo do 3 nhà báo New York Times đăng tải cho biết, 2 cựu quan chức cấp cao Nga có quan hệ "gần gũi với Kremlin", cũng như các quan chức Mỹ và nước ngoài nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "ra tín hiệu thông qua các bên trung gian ít nhất kể từ tháng 9 rằng ông sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhằm đóng băng hoạt động quân sự với Ukraine".

Bài báo còn nói rằng Điện Kremlin đang sử dụng các kênh "ngoại giao sân sau" để cho thấy rằng nhà lãnh đạo Nga "sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận" nhằm kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. 

CCD chỉ trích báo Mỹ, cáo buộc rằng thông qua bài báo, Nga dường như muốn phát đi một "tín hiệu" nhằm mục đích "ngăn chặn phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraine".

CCD cũng nghi ngờ bài báo có thể nhằm mang lại lợi ích cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang trong chiến dịch tranh cử vào năm 2024. Ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine nếu ông quay lại Nhà Trắng.

"Mọi người không nên quên rằng Nga đang chơi trò chơi hòa bình, đồng thời vẫn đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng và xây dựng quân đội. Rõ ràng là New York Times không có đề cập đến những chi tiết này trong bài báo", CCD cho biết.

Cả New York Times và Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine. Trước đó phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng bác bỏ thông tin trong bài báo nói trên.

Ông Peskov tuyên bố chiến lược quân sự của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi và Moscow sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán để đạt được các mục tiêu mà họ đề ra.

Chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài gần 2 năm nhưng viễn cảnh về đàm phán hòa bình vẫn còn xa vời khi cả 2 phía đều chưa tìm được tiếng nói chung do quá khác biệt về điều kiện tiên quyết để khởi động lại thương lượng.

Hai bên đã từng có các cuộc đàm phán vào giai đoạn đầu chiến sự nhưng đổ vỡ không lâu sau đó. Nga cáo buộc Ukraine đột ngột rút lại các điều khoản thỏa thuận trước đó.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể tiếp tục nếu Nga công nhận đường biên giới năm 1991 của Ukraine. Moscow đã nhiều lần nói rằng đó là điều không thể. 

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine