Nga giành thêm lãnh thổ Kursk, vây ép Ukraine rút quân hàng loạt
(Dân trí) - Các kênh truyền thông đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc rút quân hàng loạt tại các vùng lãnh thổ mà Kiev đã giành được ở tỉnh Kursk của Nga.
Lính Nga khai hỏa về phía vị trí của Ukraine (Ảnh: Sputnik).
Trang tin quân sự Avia Pro ngày 25/2 đưa tin, quân đội Nga đã giành thêm một bước tiến ở khu vực Kursk, cắm cờ trên tòa nhà của trường học ở làng Pogrebki sau khi kiểm soát khu vực này.
Kênh Telegram "Desantnik Diary" cho biết các trận chiến giành vị trí chiến lược này kéo dài gần một tháng. Sự kháng cự bền bỉ của quân đội Ukraine, lực lượng cố gắng giữ vững lãnh thổ đã chiếm được ở Kursk, trở nên vô ích trước cuộc tiến công của Nga.
Việc giành lại Pogrebki không chỉ đơn thuần là kiểm soát thêm một ngôi làng, mà còn đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk.
Theo kênh Telegram "North Wind", lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát làng Orlovka, cạnh làng Pogrebki. Bước tiến này đã trở thành một mắt xích khác trong chuỗi chiến thắng của Nga ở hướng Kursk.
Orlovka, tương tự Pogrebki, đã trở thành bối cảnh của những trận chiến ác liệt, nơi lực lượng Ukraine cố gắng giành được chỗ đứng, trông cậy vào sự hỗ trợ của NATO. Làng đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị Ukraine còn sót lại buộc phải rút lui, bỏ lại thiết bị và vị trí.
Cuộc giao tranh ở Kursk cho đến nay vẫn diễn ra khốc liệt. Phía Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine, với sự hậu thuẫn của NATO, kiên quyết bám trụ từng khu vực, hy vọng kéo dài xung đột và cho phương Tây thấy ít nhất một số kết quả.
Tuy nhiên, quân đội Nga đã từng bước phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine.
Lực lượng Ukraine ở Kursk được cho là chỉ còn cách tiếp tục rút lui, không thể kháng cự trước các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Nga.
Các nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga nói với hãng tin RIA Novosti rằng, lực lượng vũ trang Ukraine, trước đó đã giành được quyền kiểm soát một phần khu vực biên giới, nhưng đang mất dần vị thế và chuẩn bị rút lui vội vã.
Nguyên nhân chính là do hỏa lực của Nga trên tuyến đường chính Yunakovka - Sudzha. Tuyến đường này đã làm tê liệt hoạt động luân chuyển và tiếp tế của các đơn vị Ukraine. Moscow tin rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các nhóm kháng cự cuối cùng của Kiev bị hạ gục và toàn bộ vùng Kursk sẽ thuộc quyền kiểm soát của Nga.
Vị trí vùng Kursk (Ảnh: Bloomberg).
Theo nguồn tin, việc cắt đường cao tốc Yunakovka-Sudzha là một đòn giáng thực sự đối với lực lượng vũ trang Ukraine.
Không có khả năng triển khai quân dự bị và sơ tán những người bị thương, các đơn vị Ukraine dường như đã rơi vào bẫy, nơi họ bị quân đội Nga tấn công một cách có hệ thống. Kiev cũng phải đối mặt với những tổn thất mới và tinh thần chiến đấu của binh lính giảm mạnh.
Trong khi đó, các báo cáo mới nhất từ mặt trận xác nhận thêm tình hình nghiêm trọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 24/2, quân đội Ukraine đã mất tới 200 quân nhân, 2 xe tăng và 4 xe bọc thép ở khu vực Kursk.
Theo blogger quân sự Nga Yuriy Podolyaka, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga đã tập trung nỗ lực vào các cuộc tấn công bên sườn nhằm cô lập quân Ukraine ở Kursk và ngăn chặn nguồn tiếp viện bằng cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào vùng Sumy ở Ukraine.
Kiev mở chiến dịch tấn công vào Kursk từ tháng 8 năm ngoái nhằm làm chậm đà tiến công của Nga ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thay vì cản đà tiến công của Moscow, chiến dịch đã tạo điều kiện cho Nga đạt các bước tiến lớn hơn ở Đông Ukraine.
Ở Kursk, ban đầu, tốc độ phản công của Nga tương đối chậm rãi, nhưng đó có thể là một phần trong chiến thuật của Moscow nhằm làm tiêu hao sức mạnh của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, sau 7 tháng, Ukraine đã mất hơn 62.000 quân.
Trong khi đó lực lượng Ukraine tiếp tục bám trụ, coi lãnh thổ còn kiểm soát ở Kursk là lá bài mặc cả chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga.