Chiến sự Ukraine 28/2: Mặt trận Kursk sụp đổ nhanh, Kiev rút lui nhiều nơi
(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, tiền tuyến của Ukraine ở Kursk đã sụp đổ nhanh chóng. Lực lượng Kiev đang rút lui, và với tốc độ này, có vẻ như họ có thể sắp mất tất cả các vị trí.
Kiev đang nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công của Moscow(Ảnh minh họa: Skynews).
Ukraine tạm thời ổn định được mặt trận Pokrovsk và Toretsk
Kênh Military Summary cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể ký một thỏa thuận về kim loại đất hiếm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thật khó để dự đoán tác động của thỏa thuận này, nhưng nó có khả năng dẫn đến sự kết thúc của cuộc xung đột ở Ukraine.
Trong khi đó, Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán riêng với Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin sơ bộ cho thấy chương trình nghị sự chính là khôi phục các phái bộ ngoại giao.
Mặc dù quan hệ với phương Tây đang ấm lên, quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tấn công trên toàn bộ tiền tuyến .
Quân đội Ukraine (AFU) dường như đã ổn định được mặt trận Pokrovsk và Toretsk cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đang tăng cường mạnh mẽ cho hướng Toretsk nhằm hạ gục Konstantinovka, nơi đã bị không kích dữ dội trong vài ngày qua.
Tình hình cũng không khá hơn ở Slavyansk - Kramatorsk, các cuộc không kích ở đây đang trở thành cơn đau đầu thực sự đối với lực lượng Kiev.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).
Ukraine ở Kursk sụp đổ nhanh chóng, có đơn vị rút lui
Kênh Military Summary báo cáo, trong 48 giờ qua, tiền tuyến của AFU ở Kursk đã sụp đổ nhanh chóng. Lực lượng Kiev đang rút lui, và với tốc độ này, khả năng cao là Kiev có thể mất tất cả các vị trí ở Kursk vào mùa xuân.
Theo kênh Readovka, RFAF tiếp tục tăng tốc độ đẩy AFU ra khỏi vùng Kursk. Trong những ngày gần đây, các đơn vị Moscow đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát các ngôi làng Pogrebki, Maryevka và Orlovka.
Cuộc phản công của quân đội Nga không dừng lại ở đó. Sau khi mất các ngôi làng kể trên, AFU ở Novaya Sorochina đã đầu hàng nhanh chóng một cách bất ngờ. Pháo đài chính của lực lượng Kiev với trung tâm ở Malaya Loknya đã mất dải phòng thủ ở phía bắc.
Điều này có nghĩa là lực lượng Kiev đang bị đe dọa trực tiếp bởi một cuộc tấn công chung vào khu vực nông thôn kiên cố rộng lớn này từ 2 phía. Chiến thuật tấn công từ nhiều hướng khác nhau của Nga đã chứng minh được tính hiệu quả, giờ đây có thể được họ triển khai với cơ hội thành công nhanh chóng cao nhất.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 27/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, đang chia 2 mũi khoan thép đánh bật đối phương. Kiev có thể phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tăng cường chuỗi hoạt động tấn công chống lại các đơn vị Kiev tại các làng Cherkasskoye Porechnoye và Nikolsky. Đây là hướng thứ yếu, trong khi nỗ lực chính tập trung vào việc cắt đứt "tuyến đường vàng" của AFU về phía nam.
Mục đích của RFAF khi tiến hành các trận chiến ở khu vực phía bắc "cái gai" nhô ra trong cuộc đột phá của AFU là kìm chân càng nhiều đơn vị Kiev càng tốt và ngăn cản đối phương cơ động để tăng cường phòng thủ các tuyến tiếp cận đường cao tốc số 38K-004.
Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, AFU sẽ không thể rút quân khỏi khu vực Kursk. Các đơn vị bị trói buộc bởi các trận chiến có khả năng mất cơ hội rời khỏi vị trí và rút lui, khoảng cách với lực lượng Kiev đã bị quân đội Nga thu hẹp lại.
Tình hình hiện tại của AFU ở khu vực Kursk có thể được gọi là sự khởi đầu của hồi kết. Họ đã mất sức tấn công, trong khi nguồn lực phòng thủ đang cạn kiệt với tốc độ nhanh hơn. Thật khó để đoán được khó khăn của lực lượng Kiev sẽ kéo dài bao lâu trước khi họ cuối cùng sụp đổ, nhưng những dấu hiệu đầu tiên của điều này đã rõ ràng.
Lực lượng Kiev không thể tổ chức bảo vệ các vị trí phòng thủ quan trọng của mình hoặc cố gắng khôi phục các vị trí đã mất trước đó để duy trì quyền khống chế "tuyến đường vàng".
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 27/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Kênh Rybar cũng cho biết chi tiết, lực lượng Moscow chính thức chiếm lại được Nikolskoye và Novaya Sorochina, đồng thời đang nỗ lực để giành hoàn toàn Lebedevka.
RFAF tiếp tục tăng tốc ở khu vực Kursk, đẩy lùi đối phương ra khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, giành lại các khu định cư Pogrebki và Orlovka ở phía bắc phần nhô ra Sudzha.
Hôm nay, RFAF có thêm nhiều thắng lợi mới: các nguồn tin từ thực địa xác nhận Nikolskoye và Novaya Sorochina đã được dọn sạch hoàn toàn, cũng như những thành công ở khu vực Lebedevka.
Theo báo cáo từ chiến trường, lính dù Nga đã kiểm soát được ngôi làng Lebedevka. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra nên vẫn còn quá sớm để nói về khả năng kiểm soát hoàn toàn khu định cư.
Đối với lực lượng Kiev, việc mất ngôi làng này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nó sẽ đánh dấu sự sụp đổ cuối cùng của một khu vực kiên cố mang tính chiến lược ở khu vực sông Loknya, có vai trò bảo vệ toàn bộ sườn trái và tuyến đường tiếp tế chính Sudzha - Yunakovka, nơi UAV Nga thường xuyên bay qua.
Khi lực lượng Moscow tiến gần đến tuyến đường tiếp tế chính, đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, nhiều khả năng AFU sẽ đẩy mạnh tần suất các cuộc phản công.
Xa hơn về phía bắc, khu định cư Nikolsky nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Ngoài ra còn có báo cáo về việc RFAF kiểm soát Novaya Sorochina, nơi hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành.
Ngoài ra, cảnh quay về cuộc tấn công bằng pháo binh vào một cây cầu ở khu vực Gornali bắc qua sông Psel cũng xuất hiện. Điều này cũng sẽ tạm thời làm phức tạp thêm việc cung cấp cho lực lượng Kiev ở Guyevo, nằm ở thượng nguồn.
Theo đánh giá từ hoạt động quan sát được tại khu vực sông Malaya Loknya, lực lượng Moscow đã chuyển sang giai đoạn phản công mới tại pháo đài Sudzha với mục tiêu chính có lẽ là cắt đứt tuyến đường cao tốc Sudzha-Yunakovka.
Lực lượng Kiev rõ ràng sẽ nỗ lực hết sức để giữ vững tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Sudzha, mất tuyến đường này sẽ có nghĩa là toàn bộ nhóm AFU sẽ bị bao vây trong vùng Kursk.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 27/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).
Nga tiến sát tới biên giới hành chính tỉnh Dnepropetrovsk
Kênh Rybar cho biết, Moscow tấn công một kho dầu ở Boryspil, khu vực Kiev bằng UAV. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 25 UAV đối phương trên lãnh thổ.
Theo hướng Kursk, lực lượng Moscow đã giành lại Nikolskoye và Novaya Sorochina, nằm gần sông Malaya Loknya.
Tại Liman, lính xung kích Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Yampolovka và chiếm một số vị trí quan trọng ở bắc - tây bắc Ivanovka.
Ở Novopavlovsk, RFAF đang tấn công về phía tây Nadezhdinka, tìm cách tiến tới biên giới hành chính giữa Donetsk và Dnepropetrovsk.
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 27/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga đang tấn công dữ dội ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda dẫn báo cáo tối 27/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Trong 24 giờ qua, đã có 118 cuộc giao tranh và theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã thực hiện 43 nỗ lực xung phong. Đối phương tiến hành 69 cuộc không kích bằng 87 bom KAB, triển khai hơn 1.050 UAV cảm tử và thực hiện hơn 4.000 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng Kiev đã bẻ gẫy hầu hết nỗ lực đột phá qua các tuyến phòng thủ của AFU ở Kharkov, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovskoye, Gulyai-Polye, Orekhov. Kể từ đầu ngày hôm qua, RFAF không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào theo hướng Kupyansk và Dnieper. Hôm nay đã diễn ra 10 cuộc giao tranh theo hướng Kursk.
Lực lượng Moscow đang tấn công dữ dội theo hướng Pokrovsk với tổng cộng 43 đợt xung phong. Theo ước tính sơ bộ, tổn thất của RFAF lên tới 72 người chết và 67 người bị thương. Ngoài ra, AFU đã phá hủy và làm hư hỏng một số vũ khí trang bị của đối phương, báo cáo cho hay.
Ông Trump: Xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc hoặc không bao giờ
Ukrainska Pravda cho biết, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine đang tiến triển nhanh chóng.
Ông nói: "Tôi đã có các cuộc điện đàm với (Tổng thống) Putin và Zelensky. Và nhóm của chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO để chấm dứt cuộc chiến này. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có tiến triển tốt, chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ rằng hoặc là nó sẽ diễn ra rất nhanh, hoặc nó sẽ không bao giờ xảy ra".
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết công việc đang được tiến hành để "chấm dứt cuộc chiến này". Ông nói thêm rằng bước tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine nên là lệnh ngừng bắn, mà Tổng thống Mỹ tin rằng có thể đạt được nhanh chóng.
Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông không tin rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ vi phạm "thỏa thuận hòa bình" có thể đạt được để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng tuyên bố rằng, như một phần của "giải pháp cho cuộc chiến" ở Ukraine, nhà lãnh đạo Putin sẽ buộc phải chấp nhận một số nhượng bộ nhất định.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trong khi đó, lãnh đạo Điện Kremlin Putin ca ngợi chính quyền ông Trump vì "chủ nghĩa thực dụng" và "quan điểm thực tế về mọi thứ", lưu ý rằng những cuộc tiếp xúc ban đầu với các quan chức Mỹ khơi dậy "một số hy vọng".
Tổng thống Trump cho biết ông mong đợi "hòa bình lâu dài" ở Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng được ký kết và điều khoản phòng thủ tập thể (Điều 5) của NATO "sẽ không cần thiết".
Ông Trump phát biểu: "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có lý do cho điều đó (Điều 5). Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một nền hòa bình rất thành công và lâu dài. Và tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng. Nếu không diễn ra nhanh chóng, có thể sẽ không bao giờ diễn ra".
Anh sẵn sàng sử dụng quân đội và không quân để đảm bảo hòa bình
Theo Ukrainska Pravda, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố, London sẵn sàng gửi quân đến lãnh thổ Ukraine và đưa máy bay lên bầu trời để đảm bảo thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Thủ tướng Anh nói: "Tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Âu và tôi khẳng định rằng Vương quốc Anh đã sẵn sàng gửi quân đội và máy bay lên không trung để duy trì thỏa thuận, hợp tác với các đồng minh của chúng tôi, vì đó là cách duy nhất để hòa bình tiếp tục".
Ông Starmer cho biết hiện có 18 quốc gia tham gia các cuộc đàm phán hòa bình và có thể là sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mọi mặt, nhất là về vũ khí trang bị trong cuộc đối đầu với Nga (Ảnh minh họa: Gaze).
EU sắp bổ nhiệm đại diện cho "cuộc đàm phán hòa bình" Ukraine
Bloomberg đưa tin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ họp vào ngày 6/3 để thảo luận về việc bổ nhiệm một đặc phái viên đại diện cho EU trong các cuộc đàm phán có thể nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU, trước đó đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa công bố, sẽ tập trung vào các vấn đề quốc phòng của châu Âu.
Như đã biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã được mời tham dự cuộc họp.
Theo Bloomberg, các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sẽ nhằm mục đích xây dựng một lập trường thống nhất về quốc phòng, bao gồm cả về việc tái vũ trang cho lục địa châu Âu và liên quan đến Ukraine. Cuộc thảo luận cũng sẽ đề cập đến việc bổ nhiệm một đại diện đặc biệt để tham gia vào các "cuộc đàm phán hòa bình" trong tương lai về Ukraine.
Trước đó, Kiev đã nói rằng các nước châu Âu nên nhanh chóng xác định một người có "cấp lãnh đạo" sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine.
Ý tưởng này cũng được một số nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ, bao gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người cho biết châu Âu nên bổ nhiệm một "đặc phái viên" để đàm phán "hòa bình" ở Ukraine.
Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm gần 4 lần lượng dầu nhập khẩu từ Nga
Reuters đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga gần 4 lần sau lệnh trừng phạt mới nhất do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt.
Các lệnh trừng phạt mới nhất đã ảnh hưởng đến Gazprom Neft, Surgutneftegaz và hơn 180 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối".
Vào tháng 2, các chuyến hàng dầu thô của Nga từ các cảng Primorsk, Ust-Luga và Novorossiysk đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 0,42 triệu tấn từ mức 1,56 triệu tấn của một tháng trước đó.
Tổng khối lượng xuất khẩu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022 sau khi nhà máy lọc dầu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ - Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras) có trụ sở tại Istanbul - từ bỏ dầu của Nga.
Các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm nguồn thay thế cho dầu của Nga tại châu Phi, tăng lượng mua từ khu vực này lên mức cao nhất trong 5 năm.
Theo ước tính của Alfa Bank, do các lệnh trừng phạt này, Nga có thể mất tới 800 nghìn thùng dầu xuất khẩu hàng ngày, hoặc khoảng 1/3 tổng khối lượng xuất khẩu của tàu chở dầu từ các cảng biển.
Đối với ngân sách, điều này có nghĩa là mất 1% GDP về doanh thu, Janis Kluge, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế Đức, trước đây ước tính.