1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga muốn làm tê liệt hệ thống năng lượng

Thành Đạt

(Dân trí) - Kiev cho rằng Nga muốn làm tê liệt hệ thống năng lượng của Ukraine, nhưng Moscow không đạt được mục tiêu này.

Ukraine cáo buộc Nga muốn làm tê liệt hệ thống năng lượng  - 1

Các ô tô bị thiêu rụi trong vụ tập kích của Nga nhằm vào Kiev hôm 10/10 (Ảnh: Reuters).

"Ukraine vẫn giữ được sự ổn định về năng lượng sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Chỉ trong 3 ngày đầu tuần này, Nga đã thực hiện tới 130 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tự sát vào các cơ sở dân sự và năng lượng, đặc biệt là ở Kiev, thủ đô của Ukraine", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói hôm 16/10.

Ông Shmyhal cáo buộc Nga tìm cách "hăm dọa Ukraine và làm tê liệt ngành năng lượng của Ukraine, nhưng không đạt được mục tiêu".

"Ukraine đã sẵn sàng cho kịch bản này. Chúng tôi đã huy động nỗ lực của mình cho việc sửa chữa khẩn cấp và khôi phục nguồn cung cấp điện tại 4.000 khu dân cư", Thủ tướng Ukraine cho biết thêm.

Thủ tướng Shmyhal cho biết người dân Ukraine cũng có ý thức về việc sử dụng điện bằng cách giảm mức tiêu thụ điện trung bình 10%. "Chúng tôi hy vọng người dân Ukraine sẽ một lần nữa cắt giảm việc tiêu thụ điện quá mức vào buổi sáng và buổi tối trong vài ngày tới", ông Shmyhal nói.

Nga gần đây tăng cường tập kích vào các hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine như trạm điện, gây mất điện, mất nước diện rộng. Theo giới chức trách Ukraine, hơn 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại. Nga tuyên bố các cuộc tập kích tên lửa là hành động đáp trả một số âm mưu phá hoại của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Kursk, đường ống dẫn khí TurkStream và cầu Crimea.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết, đợt tập kích tên lửa hôm 11/10 là "lần đầu tiên từ khi chiến sự bắt đầu", Nga "nhắm mục tiêu quyết liệt" vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đây có thể là sự thay đổi về chiến thuật của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Halushchenko nhận định, một trong những lý do khiến Nga tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine là vì nước này xuất khẩu điện sang châu Âu, "giúp các nước châu Âu tiết kiệm chi phí mua khí đốt và than của Nga". Giới chức Kiev cũng cho rằng, chiến thuật tập kích mới của Nga nhằm gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho Ukraine, khiến mùa đông lạnh giá sẽ càng trở nên thách thức hơn với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/10 khẳng định, Moscow không cần tiến hành thêm các vụ tập kích diện rộng như vậy bởi vì đã đạt được hầu hết mục tiêu đề ra, trong khi hiện tại Nga tập trung cho các nhiệm vụ khác.

Ukraine cáo buộc Nga đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào hàng trăm mục tiêu quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc. Nếu Nga tiếp tục duy trì chiến thuật phóng tên lửa ồ ạt trong thời gian tới, Ukraine sẽ bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan và phải chọn giữa việc điều các hệ thống phòng không từ tiền tuyến về để bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu ở thành phố lớn, hoặc giữ nguyên vị trí các tổ hợp này duy trì thành quả đạt được trong chiến dịch phản công những tuần qua.

Theo Pravda