1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine cảnh báo đưa loạt mục tiêu trong lãnh thổ Belarus vào tầm ngắm

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev cảnh báo, các điểm tập kết quân, cơ sở quân sự, tuyến đường tiếp tế của Belarus sẽ thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Ukraine nếu Belarus không chấm dứt việc đưa quân áp sát biên giới Ukraine.

Ukraine cảnh báo đưa loạt mục tiêu trong lãnh thổ Belarus vào tầm ngắm - 1

Quân đội Belarus tập trận (Ảnh minh họa: TASS).

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 25/8 cảnh báo Belarus "không nên phạm sai lầm dưới sức ép của Moscow" và rút ngay lực lượng ra khỏi biên giới Ukraine.

"Trong trường hợp Belarus vi phạm biên giới quốc gia Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền tự vệ được bảo đảm bởi Hiến chương Liên hợp quốc", Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ.

Thông cáo nhấn mạnh: "Tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở quân sự và các tuyến đường tiếp tế ở Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine".

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo, quân đội Belarus tiến hành các cuộc tập trận gần Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl sẽ gây ra "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu".

Dẫn thông tin tình báo, Ukraine cáo buộc quân đội Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể binh sĩ và vũ khí, bao gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật, gần thành phố Gomel của Belarus, dọc biên giới phía bắc Ukraine, "dưới vỏ bọc tập trận". Thành phố Gomel cách biên giới Belarus - Ukraine khoảng 30km.

Theo thông tin tình báo của Ukraine, một bộ phận cựu thành viên tổ chức quân sự tư nhân Wagner cũng có mặt trong khu vực.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Belarus đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ và 2 bên đã có các cuộc tập trận chung. Tuy vậy, Belarus đến nay vẫn không trực tiếp tham gia vào "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Belarus đã điều động 1/3 quân đội tới biên giới sau vụ lực lượng Ukraine đột kích vùng biên giới Kursk của Nga. Ông Lukashenko nói, động thái này nhằm phản ứng lại việc Ukraine đưa khoảng 120.000 quân đến gần biên giới Belarus.

Tư lệnh Lực lượng phòng không Belarus, Thiếu tướng Andrey Lukyanovich, ngày 19/8 tiết lộ nước này đã triển khai thêm binh sĩ phòng không và máy bay tới biên giới với Ukraine.

Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine hồi tháng 5 dự đoán Belarus có thể sẽ khởi động một chiến dịch mới nhằm đánh vào tâm lý của Ukraine về việc Nga có vẻ như sắp mở một mặt trận mới ở phía bắc Ukraine gần biên giới Belarus, nhằm mục đích "khuấy động sự hoảng loạn trên diện rộng" ở Ukraine.

Không rõ liệu quân đội Ukraine có đưa ra đánh giá rủi ro mới với việc Belarus tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới hay không.

Trong khi đó, tổ chức giám sát Belaruski Hajun nhận định, hoạt động triển khai này không gây ra mối đe dọa nào đối với Ukraine. Theo tổ chức này, đây có thể chỉ là hành động nhằm mục đích chính trị, không phải quân sự.

Theo Kyiv Independent