1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Belarus triển khai 1/3 quân đội, rải mìn dọc biên giới Ukraine

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Tổng thống Belarus cho biết, nước này đã triển khai gần 1/3 quân đội và rải mìn dọc toàn bộ biên giới với Ukraine do lo ngại nguy cơ Kiev động binh.

Belarus triển khai 1/3 quân đội, rải mìn dọc biên giới Ukraine - 1

Quân đội Belarus tập trận (Ảnh: TASS).

Hãng tin Belta dẫn lời Tổng thống Lukashenko ngày 18/8 cho biết, Belarus đã triển khia khoảng 1/3 quân đội dọc biên giới với Ukraine do sự hiện diện của hơn 120.000 binh sĩ Ukraine ở đây.

Ông không nêu chính xác số lượng binh sĩ Belarus triển khai. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Belarus có khoảng 48.000 lính chuyên nghiệp, khoảng 12.000 lính biên phòng.

"Trước chính sách hung hăng của Ukraine, chúng tôi đã triển khai quân dọc toàn bộ biên giới tại các điểm chiến lược để phòng thủ trong trường hợp xảy ra xung đột. Các nhóm được triển khai trong có lực lượng đặc nhiệm Alpha, Almaz, là những lực lượng được chuẩn bị tốt nhất", ông Lukashenko nói.

Ông cho biết thêm, biên giới Belarus - Ukraine hiện được rải mìn "nhiều chưa từng có" và cảnh báo quân đội Ukraine sẽ chịu tổn thất lớn nếu tìm cách đột kích qua biên giới.

Ông Lukashenko nhận định, quân đội Ukraine áp sát biên giới Belarus vì cho rằng Nga sẽ mở một mũi tiến công từ Belarus vào Ukraine.

Belarus là một đồng minh quan trọng của Nga và có chung đường biên giới với Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Belarus được cho là đã cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Tổng thống Lukashenko cáo buộc phương Tây tìm cách kéo Belarus vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định Belarus sẽ không can dự vào xung đột Nga - Ukraine ngoại trừ trường hợp Belarus trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Ông Lukashenko từng tuyên bố, Nga sẽ gửi quân đến hỗ trợ Belarus trong trường hợp nước này bị khiêu khích quân sự. Ông cũng cho biết, nếu Belarus bị tấn công, nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã triển khai ở đây từ năm 2023.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin nhận định, nhiều khả năng Ukraine sẽ có các động thái khiêu khích quân sự và hiện tình hình biên giới giữa 2 nước rất căng thẳng.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của Belarus, nhưng trước đó Kiev cho biết không phát hiện dấu hiệu Belarus tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới.

Động thái của Belarus diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn binh sĩ Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga gần 2 tuần qua. Đây là cuộc đột kích táo bạo nhất của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Kursk và tiếp tục tiến sâu hơn, bắt giữ thêm nhiều tù binh của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Lukashenko chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine gây ra những rủi ro lớn cho an ninh toàn cầu. Ông tin cuối cùng lực lượng Ukraine sẽ phải rút khỏi Kursk.

Theo Reuters